1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ca Covid-19 tăng vọt, Mỹ lo "vỡ trận" vì Omicron

Đức Hoàng

(Dân trí) - Số ca nhập viện tại Mỹ được dự báo sẽ tăng kỷ lục trong thời gian tới, trong khi tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi - nhóm chưa được tiêm vaccine - vào viện điều trị đã tăng cao chưa từng có.

Ca Covid-19 tăng vọt, Mỹ lo vỡ trận vì Omicron - 1

Mỹ liên tiếp ghi nhận số ca bệnh tăng vọt trong thời gian qua vì Omicron (Ảnh minh họa: Reuters).

Reuters ngày 7/1 công bố thống kê mới, dự đoán số ca nhập viện ở Mỹ sẽ sớm đạt đỉnh mới giữa lúc "bão" Omicron đang càn quét trên diện rộng, gây ra số ca bệnh tăng mạnh.

Số ca nhập viện ở Mỹ bắt đầu leo dốc từ cuối tháng 12 khi Omicron vượt mặt Delta tại Mỹ, dù các chuyên gia nhận định rằng Omicron có thể ít gây chết chóc hơn các chủng cũ. Mặc dù vậy, giới chức Mỹ đã cảnh báo số ca bệnh ồ ạt gia tăng do Omicron sẽ có thể làm quá tải hệ thống y tế lần nữa. Tại một số điểm nóng dịch bệnh, các bệnh viện đã bắt đầu có xu hướng quá tải vì thiếu nhân lực điều trị người bệnh.

"Tôi không tin là chúng ta đã đạt tới đỉnh dịch trong làn sóng lây nhiễm lần này", Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC Rochelle Walensky nói với NBC News hôm 7/1.

Mỹ ghi nhận 662.000 ca Covid-19 hôm 6/1, mức cao thứ 4 từ trước tới nay. Ba ngày trước, họ ghi nhận mức kỷ lục gần một triệu ca Covid-19. Số ca trung bình 7 ngày phá kỷ lục ngày thứ 10 liên tiếp ở mốc 597.000, trong khi số ca nhập viện đạt mốc 123.000 và dự kiến sẽ sớm xô đổ kỷ lục 132.000 ghi nhận hồi đầu năm ngoái.

Số ca tử vong ở Mỹ hiện vẫn đang ở mức cao, tương đương 1.400 ca/ngày, dù đã thấp hơn so với con số đầu năm ngoái, khi dịch lên đỉnh trong làn sóng lây nhiễm tại Mỹ.

Đáng lo ngại hơn cả, theo AP, số ca nhập viện ở nhóm trẻ em dưới 5 tuổi đã tăng lên mức cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Nhóm này hiện vẫn chưa được tiêm chủng, khiến cho nguy cơ mắc bệnh cũng trở nên cao hơn đáng kể. Từ giữa tháng 12, khi biến chủng omicron bắt đầu lây lan như "cháy rừng", tỷ lệ nhập viện ở nhóm dưới 5 tuổi đã tăng từ trung bình 2,5 ca trên 100.000 trẻ lên 4 ca/100.000 trẻ. 

Số ca bệnh nhập viện tăng vọt khiến nhiều cơ sở y tế bắt đầu phải hủy bớt một số ca phẫu thuật chọn lọc để dồn sức đối phó dịch.

Theo www.reuters.com