1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Buổi họp báo cuối cùng của ông Kofi Annan

(Dân trí) – Trong buổi họp báo cuối cùng của mình trên cương vị Tổng Thư ký Liên hợp quốc tổ chức vào hôm qua, 19/12, ông Kofi Annan cho biết thất bại trong việc chấm dứt cuộc chiến tranh Iraq là thời điểm tồi tệ nhất trong suốt 10 năm ông làm việc tại LHQ.

“Tôi thực sự đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể chấm dứt cuộc chiến này”, ông nói.

 

Nói về những thành công đã đạt được trong suốt nhiệm kỳ của mình, Kofi Annan cho rằng đó chính là những nỗ lực của LHQ trong việc bảo vệ nhân quyền, giải quyết vấn đề bất bình đẳng giữa và ngay trong các nước, xác định Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ nhằm giải quyết các vấn đề phát triển như đói nghèo, tỷ lệ tử vong của thai nhi và trẻ em, hay các vấn đề về giáo dục và y tế vào năm 2015.

    

Ông cũng biện hộ rằng không nên chỉ lấy vụ bê bối đổi dầu lấy lương thực tại Iraq ra để kết tội LHQ mà nên nhìn vào động cơ nhân đạo và phát triển của LHQ.

 

“Tôi cho rằng khi nhìn vào sự việc này các sử gia sẽ đưa ngay ra kết luận rằng đây là sự quản lý tồi và hẳn là có sự dính líu của nhiều nhân viên LHQ, tuy nhiên, vụ bê bối này (nếu có) là liên quan đến việc 2.200 công ty và Saddam Hussein thỏa thuận sau lưng LHQ. Tôi hy vọng các sử gia sẽ nhận ra rằng LHQ làm được nhiều điều hơn thế”, ông nói.

 

“LHQ là tổ chức đã đứng ra vận động và tổ chức hỗ trợ cho các nạn nhân trong thảm họa sóng thần hồi cuối năm 2004. LHQ đã giải quyết vụ động đất ở Kashmir năm 2005. Cũng chính LHQ đang thúc đẩy việc giải quyết tình trạng bất bình đẳng và nỗ lực thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. LHQ đã đấu tranh bảo vệ nhân quyền, và nhiều vấn đề khác”, ông khẳng định.

 

Đặng Lê

Theo Xinhua