1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bước đi mới trong chiến lược quốc phòng của Nhật Bản

(Dân trí) - Nhật Bản sẽ cấp khoản vay ưu đãi cho một số tập đoàn sản xuất vũ khí để đẩy mạnh xuất khẩu máy bay quân sự. Đây là bước đi mới trong chiến lược mở rộng tiềm lực quốc phòng của Tokyo và được lần đầu tiên được áp dụng từ sau Thế chiến II.

Bước đi mới trong chiến lược quốc phòng của Nhật Bản
Thủy phi cơ tìm kiếm cứu hộ US-2 là một trong hai loại máy bay quân sự đầu tiên được Nhật Bản đẩy mạnh xuất khẩu.

Theo các quan chức am hiểu về tiến trình xây dựng chính sách quân sự của Nhật Bản, chính phủ nước này đã chỉ thị cho một ngân hàng nhà nước cấp các khoản vay lãi suất thấp để giúp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu máy bay quân sự.

Chính sách này không chỉ giúp tăng cường khả năng tự lực của quân đội Nhật Bản, mà còn mở ra những thị trường quốc tế mới mang lại cho các nhà thầu quốc phòng ở nước này những hợp đồng béo bở hàng chục tỷ USD trong vài năm tới.

Quan trọng hơn cả là nó sẽ đánh dấu một bước ngoặt mang tính cách mạng trong chính sách cấm xuất khẩu thiết bị quân sự đã được Tokyo áp dụng kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II.

Trước đây, Nhật Bản từng là một trong những nước có nền quân sự và kỹ thuận quân sự hùng mạnh. Tuy nhiên, sau khi thất bại trong Chiến tranh thế giới thứ II, nước này phải thực thi Hiến pháp Hòa bình do Mỹ soạn thảo và thông qua năm 1974.

Hiến pháp quy định rõ Nhật Bản phải chấm dứt chiến tranh và không được phép phát triển lực lượng quân đội thường trực. Tất cả các đơn vị sản xuất thiết bị quân sự phải chuyển sang lĩnh vực dân sự. Tuy nhiên, từ những năm 60 của thế kỷ trước, Nhật Bản đã cho khôi phục hoạt động của một số tập đoàn sản xuất thiết bị quân sự, nhưng chỉ ở quy mô nhỏ để phục vụ mục tiêu phòng vệ đơn thuần.

Nhưng với chính sách mới này, từ nay các tập đoàn này đã có thể mở rộng hoạt động để hướng tới mục tiêu xuất khẩu ra các thị trường bên ngoài. Điều này tất yếu cũng sẽ làm tăng thêm mối quan hệ căng thẳng vốn có giữa Nhật Bản với quốc gia láng giềng Trung Quốc, nước luôn phản đối mọi biện pháp tăng cường tiềm lực quốc phòng của Nhật Bản do lo ngại những xung đột có thể xảy ra ở vùng biển tranh chấp trên biển Hoa Đông, hay nguy cơ khó có thể cạnh tranh với Tokyo trên thị trường xuất khẩu vũ khí khu vực.

Theo các nguồn tin không chính thức, trong thời gian tới, Nhật Bản sẽ đẩy mạnh xuất khẩu hai loại máy bay vận tải quân sự là C-2 của Tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki và máy bay đổ bộ US-2 của Tập đoàn công nghiệp ShinMaywa.

Vũ Anh