1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bùng phát tranh cãi về danh tính người bắn chết Bin Laden

(Dân trí) - Hơn 3 năm sau khi Osama Bin Laden bị tiêu diệt, câu hỏi ai là người đã thực sự nổ súng kết liễu tên trùm khủng bố này lại đang gây tranh cãi, khi có hai cựu binh sỹ đặc nhiệm hải quân Mỹ khẳng định mình là người kết liễu Bin Laden.

Robert O'Neill khẳng định đã hạ Bin Laden với 3 phát đạn vào đầu
Robert O'Neill khẳng định đã hạ Bin Laden với 3 phát đạn vào đầu

Trong bài phỏng vấn với tờ Washington Post mới đây, cựu sỹ quan đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ Robert O'Neill, 38 tuổi, khẳng định mình là người kết liễu Bin Laden.

Thông tin này đối lập với lời kể trong cuốn sách xuất bản năm 2012 của một cựu sỹ quan SEAL khác là Matt Bissonnette, người cũng tham gia vào chiến dịch này.

Ông trùm của mạng lưới khủng bố al-Qaeda bị tiêu diệt trong một đợt bố ráp của hải quân Mỹ năm 2011, tại một ngôi nhà trong thành phố Abbottabad, Pakistan.

Ông O'Neill, giải ngũ năm 2012, trước đây từng kể câu chuyện của mình với tạp chí Esquire nhưng giấu tên. Dự kiến trong vài ngày tới O'Neill sẽ xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

O'Neill cho biết, mình và một đồng đội giấu tên khác, đã leo lên tầng ba của ngôi nhà tại Abbottabad, Pakistan và thấy Bin Laden thò đầu đầu ra khỏi một trong những căn phòng.

Theo O'Neill, người đồng đội giấu tên của ông làm nhiệm vụ dẫn đường, đã nổ súng nhưng bắn trượt. Ngay lập tức, ông xông vào căn phòng và tiêu diệt Bin Laden với những phát đạn vào đầu.

Tuy nhiên, trong cuốn sách No Easy Day (tạm dịch: Không một ngày dễ dàng), ông Bissonnette khẳng định chính người lính trinh sát kia mới là người diệt Bin Laden.

Phát biểu trên kênh NBC News ngày 6/11, ông Bissonnette cho biết: “Hai người khác nhau kể hai câu chuyện khác nhau vì những lý do khác nhau. Cho dù ông ta nói gì thì cũng nói rồi. Tôi không muốn đề cập đến việc đó”.

Bissonnette dự kiến sẽ xuất hiện trên chương trình tạp chí “60 phút” của đài CBS, trước khi xuất bản cuốn sách thứ hai, có tiêu đề “No Hero” (tạm dịch: Không người hùng), về thời gian làm nhiệm vụ trong đặc nhiệm SEAL.

Trong khi đó, ông Bissonnette hiện vẫn đang bị điều tra vì nghi đã để lộ thông tin mật trong cuốn sách đầu tiên, về cuộc vây bắt Bin Laden.

Thông tin chính thức về những gì đã xảy ra ít có khả năng được chính phủ Mỹ tiết lộ trong nhiều năm tới.

Thanh Tùng
Theo BBC