1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

British Airways “tống cổ” các công chúa Ảrập

(Dân trí) - Ba công chúa Ảrập đã bị “tống cổ” ra khỏi chiếc máy bay của hãng hàng không British Airways vì tội chế nhạo, huýt sáo sau khi từ chối ngồi cạnh những người đàn ông xa lạ.

Cuộc tranh cãi - trong đó tâm điểm là việc 3 công chúa một gia đình hoàng gia của Qatar yêu cầu những ghế ngồi độc lập thay vì ngồi cạnh những hành khách họ không quen biết, đã khiến chiếc máy bay với đích đến là London phải hoãn tại gần 3 giờ trên một đường băng ở Italia. 

Các hành khách giận dữ đã thổi sáo và vỗ tay khiến tranh cãi thêm phần căng thẳng, buộc phi trưởng cuối cùng phải yêu cầu họ ra khỏi máy bay. 

Các công chúa trong trang phục truyền thống của người Ảrập đang trên đường trở về sau một ngày mua sắm ở Milan. Họ tới sân bay Linate của thành phố và lên chuyến bay BA 563 chuẩn bị cất cánh tới phi trường Heathrow của London. Chuyến bay dự kiến hạ cánh lúc 4 giờ chiều ngày 26/7.

 

Được biết, các công chúa, đều là người thân của Thái tử Qatar

 

British Airways “tống cổ” các công chúa Ảrập - 1
 

Các công chúa đều là người thân

của Thái tử Qatar - Bader Bin Khalifa Al Thani.

 

- Bader Bin Khalifa Al Thani, đã đặt 8 vé hạng thương gia cho đoàn gồm cả những đầu bếp, tuỳ tùng và đội ngũ nhân viên riêng. Sau khi các hành khách đã thắt dây an toàn và chiếc máy bay đã tới đường băng, cuộc cãi lộn diễn ra khi đoàn phụ nữ người Ảrập không chịu ngồi cạnh các hành khách nam xa lạ.

 

Theo phong tục của người Qatar và các quốc gia Vùng Vịnh, phụ nữ không được phép ngồi lẫn với đàn ông khi không phải là họ hàng.

 

Nhóm nhân viên trên máy bay đã cố gắng sắp xếp lại chỗ ngồi nhưng các hành khách Ảrập không đồng ý. Cuối cùng sau gần 3 giờ đồng hồ dàn xếp không được, phi trưởng đã yêu cầu 5 người trong đoàn Qatar và các hành khách nam tham gia cãi lộn ra khỏi máy bay.

 

Cảnh sát và các quan chức ngoại giao từ lãnh sứ quán Qatar tại Milan đã được mời tới sân Linate trước khi chiếc máy bay cất cánh. 5 người bị "tống cổ" trong phái đoàn Ảrập sau đó đã tới London trên một chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Italia Alitalia.

 

Đại sứ quán Qatar tại Rome cho rằng đây là một vấn đề cá nhân nên từ chối bình luận về sự cố này.

 

VTH

Theo Dailymail