1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ tứ Normandy sắp họp có giải quyết được hòa bình Ukraine?

Bộ tứ Normandy dự kiến sắp họp bàn trong khi Mỹ và phương Tây cũng không thật lòng với Nga, quân đội chính phủ Ukraine quyết gây leo thang ở miền Đông Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk.

Reuters hôm 28/12 cho hay, người phát ngôn Điện Kremlin  Dmitry Peskov nói Nga không loại trừ khả năng tiến hành liên lạc qua điện thoại theo thể thức nhóm “Bộ tứ Normandy” về cuộc khủng hoảng Ukraine trước cuối năm nay.

"Chúng tôi không loại trừ khả năng tiến hành liên lạc qua điện thoại với các nhà lãnh đạo nhóm Bộ tứ Normandy, có thể diễn ra trước dịp Năm mới", ông Peskov tuyên bố.

Cuộc điện đàm của Bộ tứ gồm Nga, Đức, Pháp, Ukraine được đưa ra trong khi vấn đề Ukraine đang diễn biến phức tạp sau thỏa thuận ngừng bắn và rút các vũ khí hạng nặng ở khu vực xung đột thuộc miền Đông Ukraine (Donbass) mới được bộ tứ này thông qua hôm 22/12.

Bộ tứ Normandy sắp họp có giải quyết được hòa bình Ukraine? - 1

Phái bộ của OSCE và JCCC bị bắn tại miền Đông Ukraine. (Ảnh: Sputnik)

Những vi phạm nghiêm trọng đầu tiên về thỏa thuận Minsk xuất phát từ phe Chính phủ Ukraine. Một nguồn tin đã được xác thực từ quân đội Ukraine cho biết, trong 24h qua, vi phạm lệnh ngừng bắn xảy ra làm 1 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 3 người bị thương.

Trong khi đó, theo người phát ngôn lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine, 2 dân thường đã thiệt mạng tại làng Zaitseve, cách thành phố Donetsk 55 km về phía Bắc.

Sputnik hôm 27/12 đưa tin, phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung (JCCC) đã chứng kiến vụ bắn tỉa từ lực lượng an ninh Ukraine.

Theo đó, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Eduard Basurin cho biết thông tin trên. Một nguồn tin của lực lượng dân quân Donbass trước đó cho hay lực lượng Ukraine đã bắn ít nhất 240 phát đạn tại làng Kominternovo vào hôm thứ sáu tuần trước tại biên giới phía Nam của lưu vực sông Donets. Hôm thứ bảy, lực lượng Ukriane đã tiếp tục bắn vào ngôi làng này 15 phút sau khi phái đoàn của OSCE và JCCC rời đi.

Rất may là không quan sát viên nào bị thương, xe của họ cũng không bị hư hỏng, song đoàn quan sát viên đã phải rời khu vực ngay lập tức và quay trở về căn cứ tại thành phố Donetsk.

Những diễn biến leo thang căng thẳng xảy ra ở miền Đông Ukraine mà phía gây hấn là phe chính phủ Ukraine đang thể hiện việc thực thi thỏa thuận Minsk yếu kém.

Trong khi đó, chính Mỹ đã nhờ tới Nga để giúp giải quyết vấn đề Ukraine song mức độ thật lòng ở đó cần phải đo đạc lại.

Hôm 20/12, trong một chương trình phỏng vấn, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Tổng thống Barack Obama đã có một cuộc gặp riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đề nghị ông Putin giúp giải quyết tình hình ở Ukraine.

"Ở New York, tôi được chứng kiến cuộc gặp giữa các Tổng thống Putin và Obama. Ông Obama khi đó nói thẳng: "Vladimir, kết thúc đi. Hãy ngăn cuộc xung đột ở Ukraine. Giúp chúng tôi đối phó nó, thực hiện các thỏa thuận Minsk", ông Kerry kể.

Cũng theo Ngoại trưởng Mỹ, nay quan điểm của Nga và Mỹ cần xích lại gần nhau để khép lại vấn đề Ukraine. Ông Kerry cho rằng Nga nên tác động tới Donetsk và Lugansk để các nhân viên phái bộ OSCE có thể hoạt động đầy đủ trên lãnh thổ do lực lượng ly khai kiểm soát (Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng).

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cam kết nước ông sẽ tiếp tục gây áp lực lên chính quyền Kiev.

Bộ tứ Normandy sắp họp có giải quyết được hòa bình Ukraine? - 2

Bộ tứ Normandy trong một cuộc họp bàn về khủng hoảng Ukraine. (Ảnh: Sputnik)

Hôm 28/12, Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, các nước thành viên EU đã phải thừa nhận rằng việc đối đầu Nga vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine là một hướng đi sai lầm.

Ông Lavrov khẳng định rằng, trong các cuộc trao đổi mang tính cá nhân thì hầu hết các thành viên EU đều thừa nhận sự thực trên.

Tuy nhiên, rõ ràng là châu Âu và Mỹ đang đối đầu với Nga bằng việc gia hạn trừng phạt kinh tế nước này thêm 6 tháng nữa cho tới tháng 7/2016 vì cho rằng Nga can thiệp vào miền Đông Ukraine và quyền kiểm soát Crimea. Sự bất nhất giữa lời tuyên bố ở 2 hoàn cảnh: các cuộc họp đối mặt  và hành động thể hiện trước thế giới sẽ minh chứng điều gì cho thái độ của EU đây?

Như vậy, trước những lời nói dối và thái độ nửa vời của EU, thậm chí của cả Mỹ sẽ được thể hiện ra sao trong cuộc điện đàm sắp tới giữa Bộ tứ quyền lực - điều được cho là sẽ không ngoại trừ diễn ra? Liệu tình hình Ukraine và những nỗ lực thực thi thỏa thuận Minsk có đi tới việc giải quyết được vấn đề nào hay không?

Theo Huy Vũ

Đất Việt