1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Anh xin lỗi vì tặng đồng hồ cho Thị trưởng Đài Loan

(Dân trí) - Một bộ trưởng Anh phải lên tiếng xin lỗi vì đã tặng đồng hồ cho Thị trưởng thành phố Đài Bắc của Đài Loan, bởi món quà này bị xem là điều cấm kỵ trong văn hóa Trung Quốc.

 

Bộ trưởng Anh xin lỗi vì tặng đồng hồ cho Thị trưởng Đài Loan

Bộ trưởng Giao thông vận tải Anh Susan Kramer (trái) tặng đồng hồ cho Thị trưởng thành phố Đài Bắc Ko Wen-je (phải). (Ảnh: Getty)

Theo BBC, Bộ trưởng Giao thông vận tải Anh Susan Kramer ngày 26/1 đã xin lỗi khi không biết trong văn hóa Trung Quốc việc tặng đồng hồ có hàm ý rằng người nhận không còn nhiều thời gian. Bà Kramer nói trong một tuyên bố: "Tôi xin lỗi. Chúng ta luôn học hỏi được những điều mới mỗi ngày".

"Tôi không biết một món quà như vậy lại có thể được hiểu là điều không tích cực. Tại Anh, đồng hồ món đồ quý giá, vì không có gì quan trọng hơn thời gian", bà Kramer chia sẻ.

Ngoài ra, BBC cũng cho hay, Thị trưởng thành phố Đài Bắc Ko Wen-je, người nhận chiếc đồng hồ, đã bị chỉ trích khi nói không cần món quà này và có thể sẽ bán nó cho một hàng phế liệu.

Một phát ngôn viên của Thị trưởng Ko sau đó cho biết ông Ko chỉ nói đùa, rằng không có chuyện chiếc đồng hồ này sẽ bị bán lại và nó đã được cất giữ.

Theo BBC, Thị trưởng Ko Wen-je là một bác sĩ phẫu thuật tài năng nhưng chưa có kinh nghiệm chính trị. Năm ngoái, ông Ko, lúc đó là một ứng cử viên độc lập, đã đánh bại ứng cử viên đảng cầm quyền Quốc Dân Đảng để trở thành thị trưởng của thành phố Đài Bắc.

Hoài Thương
Theo BBC