1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Bộ 7” phía sau tân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

(Dân trí) - Trong lễ rước linh cữu cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il hôm 28/12 vừa qua, ngoài tân “lãnh đạo tối cao” Kim Jong-un, còn có 7 quan chức khác đi bên cạnh chiếc xe tang. Đây là dấu hiệu chứng tỏ họ sẽ là thành phần nòng cốt của chính quyền mới.

 
“Bộ 7” phía sau tân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - 1

Ông Kim Jong-un cùng 7 quan chức đi cạnh xe chở linh cữu ông Kim Jong-il. Từ số 1-8: Kim Jong-un, Jang Song-taek, Kim Ki-nam, Choe Tae-bok, Ri Yong-ho, Kim Yong-chun, Kim Jong-gak và U Dong-chuk. 

Tờ Chosun của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức nước này cho biết, qua lễ tang, “bộ 7” đã “công khai tuyên bố lòng trung thành và tận tụy của họ đối với ông Kim Jong-il cũng như đối với người kế nhiệm Kim Jong-un. Họ sẽ là những nhân vật nòng cốt của kỷ nguyên mới”.

 

Đứng ngay sau ông Kim Jong-un bên chiếc xe tang là ông Jang Song-taek, chú của ông Kim Jong-un. Ông Jang Song-taek từ lâu được cho là nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng trong đảng Lao động Triều Tiên, làm việc lâu năm trong Ban Tuyên giáo và Tổ chức đầy quyền lực của đảng Lao động Triều Tiên.

 

Ông Jang cũng giành được sự ủng hộ vững chắc trong quân đội khi là phó chủ tịch Hội đồng quốc phòng, cơ quan phụ trách quân đội Triều Tiên, bởi hai người anh quá cố của ông đều là tướng lĩnh trong quân đội. Khi Chủ tịch Kim Jong-il còn sống, ông thường lặng lẽ đứng sau Chủ tịch Kim trong những sự kiện chính thức và mặc thường phục, nhưng ngày 28/12 vừa qua, lần đầu tiên ông xuất hiện trong bộ quân phục của một vị tướng bên cạnh linh cữu của cố Chủ tịch Kim.

 

6 nhân vật khác đi bên cạnh xe tang đã được bổ nhiệm hàng loạt vị trí kể từ khi ông Kim Jong-un được phong tướng 4 sao vào tháng 1/2009. Phó Thống chế Ri Yong-ho chính là giáo viên quân sự của ông Kim Jong-un và là người đứng đầu Bộ tham mưu của quân đội Triều Tiên. Tiếp theo là Kim Jong-gak, phó chủ tịch Ủy ban chính trị của quân đội, giám sát mọi hoạt động của binh sỹ Triều Tiên.

 

Chung Sung-jang, nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Sejong đánh giá, “Chung Sung-jang đóng vai trò quan trọng nhất nhằm giúp ông Kim Jong-un nắm quyền trong quân đội”.

 

U Dong-chuk, phó chủ tịch thứ nhất của Bộ an ninh quốc gia và là thành viên của Hội đồng quốc phòng, cũng được xem là một trong những phụ tá thân tín của ông Kim Jong-un. Tờ Chosun dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết: “Chính Bộ an ninh quốc gia là nơi ông Kim Jong-un tới để làm quen với chính phủ. Đây là ưu tiên dành cho một người trẻ như ông”. Ông Kim Jong-un đã được thăng chức vào năm 2009 và năm 2010, lên vị trí tướng 4 sao.

 

Ông Kim Yong-chun, phó chủ tịch Hội đồng quốc phòng, là người đứng sau ông Ri Yong-ho. Ông trở thành một trong những nhân vật thân tín của Chủ tịch Kim Jong-il khi còn sống sau khi ông triệt phá được một âm mưu xấu tại Quân đoàn số 6 năm 1995. Tuy nhiên, trong đại hội đảng hồi tháng 9 năm ngoái, ông không được bầu vào Bộ chính trị và vẫn là thành viên của Quân ủy trung ương của đảng Lao động Triều Tiên, dưới ông Ri.

 

Kim Ki-nam, chủ tịch Ủy ban Tuyên giáo của đảng Lao động Triều Tiên và Choe Tae-bok, chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao (quốc hội một viện của Triều Tiên), là 2 nhân vật cấp cao trong đảng Lao động Triều Tiên, cũng nằm trong “Bộ 7”.

 

Ông Kim Jong-un được cho là sẽ cần có sự cố vấn của ông Kim Ki-nam, người đã có 45 năm kinh nghiệm tuyên truyền. Ông chính là người đã dẫn đầu đoàn đại biểu Triều Tiên thăm Seoul và viếng cố Tổng thống Kim Dae-ung vào tháng 8/2009.

 

Còn ông Choe là người làm việc trong ngành giáo dục và khoa học nên có khả năng được giao phó phụ trách phát triển công nghệ. Sau khi ông Kim Jong-un được bổ nhiệm là người kế nhiệm cố Chủ tịch Kim Jong-il, báo chí Triều Tiên đã quan tâm rất lớn tới khoa học và công nghệ. Và nhiều nhà phân tích cho rằng có thể ông Kim Jong-un sẽ lấy khoa học và công nghệ làm “điểm nhấn” cho những năm tháng nắm quyền của mình.

 

Phan Anh

Theo Chosun