1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Binh sĩ Ukraine thừa nhận bị Nga áp đảo ở mặt trận Đông Bắc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các tân binh Ukraine chiến đấu ở mặt trận phía đông bắc thừa nhận họ đang bị áp đảo bởi lực lượng Nga khi Kiev đang dồn nguồn lực phản công ở phía nam.

Binh sĩ Ukraine thừa nhận bị Nga áp đảo ở mặt trận Đông Bắc - 1

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị khai hỏa vũ khí (Ảnh: Getty).

Theo Kyiv Independent, những tân binh Ukraine do NATO huấn luyện đang chiến đấu ở vùng Đông Bắc cảm thấy mất tinh thần khi phải đối phó với lực lượng Nga được trang bị và có tinh thần chiến đấu tốt hơn.

Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 32, chiến đấu ở vị trí cách Kharkov khoảng một giờ về phía đông, đã phải đối mặt với lực lượng Nga trong vài tháng qua.

Nhiều quân nhân thuộc lữ đoàn 32 là thường dân trước khi đơn vị này được thành lập hồi tháng 1. Họ chỉ tham gia một khóa huấn luyện cơ bản của NATO kéo dài 3 tuần ở Đức trước khi được đưa ra tiền tuyến.

Họ thừa nhận hoạt động chiến đấu là "quá sức" với bản thân, đồng thời phàn nàn về việc thiếu trang bị. Một số khác thừa nhận, 3 tuần huấn luyện là quá ít ỏi và khiến họ không có đủ thời gian để chuẩn bị cho tình hình thực tế trên chiến trường.

Ihor, một cựu luật sư, nhớ lại những ngày đầu tháng 8 khi Nga tấn công Novoselivka ở Kharkov. Theo binh sĩ này, Nga đã chuẩn bị tốt cho cuộc tập kích.

Quân đội Nga đã trinh sát vị trí của Ukraine bằng máy bay không người lái. Khi Nga tấn công, súng cối của họ liên tục khai hỏa. Pháo binh Nga thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực trên những con đường duy nhất dẫn vào làng, cắt đứt nỗ lực tiếp viện.

Theo Ihor, đây là cuộc chiến không cân sức, giữa một bên là đơn vị chỉ được huấn luyện 3 tuần và mới triển khai 2 tháng với một bên là lực lượng thiện chiến, chuyên nghiệp được trang bị hỏa lực áp đảo. Trong cuộc chiến này, nhiều binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng.

Ihor thừa nhận không muốn quay trở lại khu vực anh từng chiến đấu, vì những gì anh trải qua tại đây "chỉ là sự hỗn loạn".

Anh thừa nhận, việc thiếu kinh nghiệm chiến đấu cũng như những hạn chế về đào tạo và trang thiết bị đã khiến 2 tháng đầu tiên tham chiến trên thực địa trở nên khó khăn.

Đối thủ của họ tại mặt trận này là những binh sĩ Nga giàu kinh nghiệm, được trang bị hỏa lực mạnh mẽ, gồm đạn pháo, hỏa lực phóng loạt. 

Một số binh sĩ Ukraine phàn nàn rằng, chương trình huấn luyện 3 tuần do quân đội phương Tây tiến hành chưa thực sự hiệu quả vì các chỉ huy NATO chưa hiểu tình hình thực tế trên chiến trường. 

Chiến thuật của NATO thường đòi hỏi các cuộc không kích quy mô lớn, tấn công bằng pháo binh, rồi rà phá bom mìn trước khi bộ binh được điều động tiến lên. Tuy nhiên, tình hình trên thực địa ở Ukraine không diễn ra như vậy.

Tại mặt trận phía bắc, lực lượng Ukraine bị Nga áp đảo về tiềm lực quân sự. Họ khó áp dụng chiến thuật của NATO vì thiếu lực lượng yểm trợ từ phía sau. 

Ukraine đang huy động phần lớn nguồn lực trong cuộc phản công ở mặt trận miền Nam, khiến các binh sĩ đóng quân ở Đông Bắc đối diện với tình trạng thiếu đạn dược, thiết bị và khí tài quân sự.

Trong khi đó, Nga đã triển khai 100.000 quân ở trục Kupyansk tại khu vực tiền tuyến phía Bắc, theo chính quyền Kiev. Giới quan sát cảnh báo, Nga dường như muốn đạt được đà tiến ở hướng này để khiến Ukraine phải chuyển nguồn lực từ cuộc phản công ở miền Nam lên Đông Bắc.

"Lực lượng Nga dường như muốn Ukraine trở nên mất tập trung trong cuộc phản công ở miền Nam", Bộ Quốc phòng Anh nhận định hôm 2/9.

"Vì Nga đã đạt được đà tiến gần Kupyansk kể từ khi Kiev bắt đầu cuộc phản công từ tháng 6, nên họ rất có thể đang tìm cách tận dụng tình hình bằng cách đưa thêm nguồn lực tới đây", phía Anh cho hay. 

Theo BI
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine