1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Binh sĩ Ukraine sang chấn tâm lý sau 18 tháng chiến sự khốc liệt với Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhiều quân nhân Ukraine thừa nhận bị tổn thương về mặt tâm lý sau gần một năm rưỡi chiến sự với Nga bùng phát chưa có điểm dừng.

Binh sĩ Ukraine sang chấn tâm lý sau 18 tháng chiến sự khốc liệt với Nga - 1

Các binh sĩ Ukraine đưa một đồng đội bị thương lên xe sơ tán ở tiền tuyến ở Bakhmut, vùng Donetsk hồi tháng 2 (Ảnh: AP).

Trả lời New York Times ngày 15/8, trung sĩ Vladyslav Ruziev, 28 tuổi, thừa nhận anh là một trong những lính Ukraine bị sang chấn tâm lý sau khi chiến sự với Nga bùng phát từ tháng 2/2022 tới nay.

Ruziev cho biết, anh thường xuyên gặp ác mộng về việc đơn vị anh chiến đấu phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tục của quân đội Nga trong mùa đông lạnh giá với nhiều binh sĩ bị thương nặng, thậm chí mất chân, tay.

Theo anh Ruziev, có những thời điểm chiến sự dữ dội tới mức Ukraine ghi nhận số lượng thương vong rất lớn.

"Đôi khi mặt đất dày đặc những người bị thương đến nỗi các phương tiện sơ tán quân đã vô tình lăn bánh qua người họ trong lúc hỗn loạn", anh kể lại.

Theo giới quan sát, cả Nga và Ukraine đều ghi nhận con số thương vong lớn sau 18 tháng nổ ra cuộc chiến "hao người, tốn của". Kể từ tháng 6 tới nay, khi Ukraine mở cuộc phản công quy mô lớn, Kiev đã chịu thiệt hại lớn khi cố xuyên qua phòng tuyến kiên cố sâu hàng chục km của Nga.

Theo Washington Post, đà tiến chậm trên chiến trường cùng thương vong lớn được cho đang gây ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu của phía Ukraine.

Ruslan Proektor, một người lính Ukraine 52 tuổi bị mất chân vì mìn, nói với hãng tin Mỹ rằng ông sẽ không tình nguyện tham chiến trong tương lai.

"Họ đang đưa tất cả mọi người ra tiền tuyến mà không có sự chuẩn bị phù hợp. Tôi không muốn ở trong đơn vị gồm toàn những người thiếu động lực nữa", ông nói.

Theo Washington Post, tổn thất về thể chất và tinh thần của phía Ukraine ngày càng gia tăng do Nga triển khai số lượng lớn bãi mìn ngăn đà tiến của Kiev, khiến ngày càng nhiều quân nhân bị thương nặng.

Tanisha Fazal, giáo sư nghiên cứu về chăm sóc y tế trong chiến tranh tại Đại học Minnesota (Mỹ) cho rằng, tình trạng tổn thương về mặt tâm lý, vấn đề xử lý bom mìn, thương vong sẽ ảnh hưởng lâu dài tới Ukraine.  

Chuyên gia này cho rằng, trong kịch bản chiến sự khép lại, không chỉ các cựu binh, thương binh mà dân thường Ukraine sẽ phải đối mặt với những tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần.

New York Times cho biết, Ukraine hiện không còn đủ khả năng để điều trị chấn thương tâm lý cho toàn bộ các binh sĩ trên tiền tuyến.

Nước này có một số trung tâm điều trị tập trung cả tổn thương thể chất và chấn thương tinh thần cho quân nhân nhưng chiến sự ngày càng dữ dội khiến cho số lượng người bị ảnh hưởng ngày càng lớn.

Một binh sĩ 35 tuổi nói với báo Mỹ rằng, hầu hết đồng đội trong đơn vị của anh đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Anh đang vật lộn với những ám ảnh từ ký ức trong quá khứ.

Vào một đêm, anh đột ngột thức dậy, tấn công người cùng phòng vì nghĩ đó là đối phương bên kia chiến tuyến. "Thỉnh thoảng tôi lại bật khóc. Khi ngủ thiếp đi, tôi có thể hình dung trở lại mọi thứ. Tôi nhớ toàn bộ gương mặt của những đồng đội đã thiệt mạng", anh nói.

Theo BI
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine