1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Bình Nhưỡng xây trạm tiếp nhiên liệu tên lửa dưới lòng đất”

(Dân trí) - CHDCND Triều Tiên đã xây dựng một trạm nhiên liệu ngầm tại khu thử tên lửa tầm xa, khiến vệ tinh do thám của Mỹ khó đoán được ngày của vụ phóng, báo Hàn Quốc hôm qua đưa tin.

“Bình Nhưỡng xây trạm tiếp nhiên liệu tên lửa dưới lòng đất” - 1
Biểu đồ biểu thị khả năng tấn công của tên lửa Triều Tiên.
 
Trước đó, CHDCND Triều Tiên cho biết đang chuẩn bị phóng một vệ tinh vào quỹ đạo, nhưng không nói rõ ngày phóng.

 

Cả Seoul và Washington đều cho rằng việc phóng vệ tinh chỉ là “bình che” để thử tên lửa Taepodong-2, có thể vươn tới Alaska.

 

Tờ Dong-a Ilbo của Hàn Quốc trích các nguồn tin tình báo cho hay Bình Nhưỡng đã hoàn thành cơ sở dưới lòng đất tại Musudan-ri, nằm trên bờ biển đông bắc, từ khoảng thời gian cuối năm ngoái và đầu năm nay.

 

Trước kia, CHDCND Triều Tiên hay dùng xe tải và các cơ sở trên mặt đất, có thể nhận thấy qua vệ tinh do thám, để tiếp nhiên liệu cho các tên lửa. “Nếu nhiên liệu lỏng được bơm cho tên lửa nằm ở các cơ sở dưới mặt đất, CHDCND Triều Tiên có thể tránh được sự theo dõi của vệ tinh do thám Mỹ”, một nguồn tin cho biết trên tờ  Dong-a Ilbo.

 

“Triều Tiên giờ có khả năng tiến hành phần chuẩn bị quan trọng nhất cho cuộc phóng thử mà không bị phát hiện”.

 

Một nguồn tin khác tiết lộ với tờ báo cho biết các cơ sở mới chắc chắn sẽ rút ngắn thời gian chuẩn bị xuống còn từ 1 đến 2 ngày. Trước kia, việc tiếp nhiên liệu phải mất 4 hoặc 5 ngày.

 

Triều Tiên đã bắn thử một tên lửa Taepodong-1 ở Musudan-ri vào năm 1998 và bắn thử một quả Taepodong-2 vào năm 2006 cũng ở cùng địa điểm. Taepodong-2 đã bị rơi ngay sau khi rời bệ phóng.

 

Phan Anh

Theo AFP