1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bình Nhưỡng mời truyền hình nước ngoài xem phá lò hạt nhân

(Dân trí) - CHDCND Triều Tiên đã mời 5 đài truyền hình nước ngoài phát sóng việc phá huỷ một cơ sở hạt nhân quan trọng đã được lên kế hoạch tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Trưởng phái đoàn đàm phán Kim Sook của Hàn Quốc cho hay, 5 đài truyền hình nước ngoài - từ 5 quốc gia trong vòng đàm phán hạt nhân 6 bên gồm Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản và Trung Quốc, đã được mời để chứng kiến quá trình phá hủy tháp làm lạnh tại Yongbyon.

 

Cũng theo ông Kim, đài CNN được chọn là một đại diện của Mỹ nhưng không tiết lộ tên 4 đài truyền hình còn lại. Bình Nhưỡng đã thông báo cho 5 hãng truyền thông về thời gian phá huỷ lò hạt nhân. Thông tin chi tiết về thời gian không được tiết lộ.

 

Động thái của CHDCND Triều Tiên được cho là một bước đột phá trong lúc các cuộc đàm phán 6 bên đang rơi vào bế tắc từ nhiều tháng nay.

 

Năm ngoái, CHDCND Triều Tiên đã cam kết phá huỷ các cơ sở hạt nhân và công bố đầy đủ các hoạt động hạt nhân, hạn chót là cuối tháng 12, để đổi lấy viện trợ kinh tế và sự nhượng bộ về chính trị. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã không đáp ứng thời hạn chót về giải giáp hạt nhân như đã cam kết.

 

Ông Kim cho hay, Bình Nhưỡng dự kiến sẽ sớm giao nộp bản kê khai các hoạt động hạt nhân nhưng không nói ngày cụ thể.

 

Việc phá huỷ tháp làm lạnh tại lò phản ứng Yongbyon - được xem là một động thái mang tính tượng trưng của Triều Tiên nhằm chứng tỏ cam kết từ bỏ tham vọng hạt nhân, là một phần trong số các thoả thuận mà Bình Nhưỡng và Washington đã đạt được để thúc đẩy các cuộc đàm phán hạt nhân.

 

VTH

Theo AP