1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bill Clinton khởi xướng riêng một hội nghị toàn cầu

Hội nghị ''Sáng kiến toàn cầu Clinton'' diễn ra song song với Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc lần thứ 60. Mục tiêu của nó cũng là giảm nghèo, hạn chế xung đột và thảo luận về tình trạng thay đổi khí hậu toàn cầu.

Cuộc họp diễn ra trong 3 ngày tại một khách sạn nằm kế bên trụ sở chính của LHQ tại New York.

 

Trong khi Hội nghị LHQ chính thức vật lộn tìm câu trả lời cho những vấn đề chủ chốt mà toàn cầu đang đối mặt là phổ biến hạt nhân, khủng bố, cuộc chiến chống đói nghèo và bệnh tật, Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton hy vọng nhận được những cam kết cụ thể từ các vị khách mời đầy quyền lực.

 

Ngay trong lễ khai mạc, vấn đề Gaza đã được đề cập và các vị khách được khuyến khích đầu tư riêng vào khu vực này. Phát biểu tại hội nghị không chính thức, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice nói: ''Nghèo đói và tuyệt vọng vẫn rộng khắp song việc Israel rút quân đã làm bùng lên hy vọng và cơ hội mới. Tôi kêu gọi những người có mặt trong khán phòng này hãy nghĩ liệu có cơ hội đầu tư nào vào Gaza để tạo việc làm, thành lập doanh nghiệp ở đây hay không vì người dân Palestine rất đáng được quan tâm''. 

 

''Tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy tham gia'', Thủ tướng Anh Tony Blair nói. ''Gaza là một khu vực nghèo, hơn 1 triệu người sống trong cảnh vô cùng khó khăn. Đầu tư là một chương trình bảo hiểm để chống khủng bố...'', ông Clinton nói.

 

Khoảng 1.000 quan khách, gồm Tổng thống, Thủ tướng, Quốc vương, các nhà tài phiệt và hoạt động nhân đạo đã được mời tới dự hội nghị của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

 

Một loạt vấn đề thảo luận được nêu ra tại hội nghị không chính thức này. Thảo luận bàn tròn về mối quan hệ giữa đạo Hồi và phương Tây, đầu tư như thế nào vào năng lượng sạch và các nước đang phát triển là chủ đề được Tổng thống Olusegun Obasanjo của Nigeria và Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko, Giám đốc Ngân hàng thế giới Paul Wolfowitz, nhà tài phiệt George Soros và Rupert Murdoch, lãnh đạo đảng Sinn Fein ở Cộng hoà Ireland, nhà trí thức từng đoạt giải Nobel Elie Wiesel và Hoàng hậu Rania của Jordan nói tới.

 

Vấn đề Trung Đông sẽ là chủ đề của phiên họp đặc biệt trong ngày hôm nay. Cuộc khủng hoảng Sudan, sự nóng lên của toàn cầu cũng sẽ được các đại biểu đề cập.

 

Tới thứ bảy, Tổng thư ký Kofi Annan sẽ có bài phát biểu trước khi ông Clinton nêu kế hoạch hành động tại phiên bế mạc.

 

Theo Hoài Linh

Vietnamnet/AFP, CNA