1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Biệt kích Ukraine đã xâm nhập Crimea

Tình hình biên giới Crimea hết sức căng thẳng, sau khi vận chuyển các phương tiện chiến đấu tới biên giới, Ukraine tiến hành đột kích trinh sát.

Ngày 10/8 đã xuất hiện thông tin về sự xâm nhập của một vài nhóm biệt kích của Ukraine trên lãnh thổ Crimea.

Theo thông tin từ Gazeta, một nhóm biệt kích ở Crimea bị người dân Armiansk phát hiện và thông báo cho lực lượng đặc biệt Crimea, khi họ nhận thấy gần thị trấn có nhiều người với những bộ đồng phục đáng ngờ.

Trước đó vào đêm ngày 6 và ngày 7/8 trong khu vực này lực lượng đặc nhiệm đã phát hiện khoảng 20 người đang vận chuyển chất nổ và vũ khí và họ đều mặc đồ ngụy trang của Nga.

Ảnh: Apostrophe / Vlad Sode( nguồn :://inforesist.org)
Ảnh: Apostrophe / Vlad Sode( nguồn :://inforesist.org)

Cuộc xâm nhập thứ hai diễn ra vào đêm 8/8. Nhóm biệt kích Ukraine vượt biên giới qua đầm lầy Siwash. Tuy nhiên, khi đến lãnh thổ của Crimea họ đã gặp cảnh sát chống bạo động và quân đội Nga.

“Ukraine có thể tiến hành các hoạt động của khủng bố”, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bình luận khi nghe thông tin của cảnh sát chống bạo động về phòng chống các cuộc tấn công khủng bố ở Crimea.

Đồng thời, ông Vladimir Putin nhắc lại về cái chết của 2 công dân Nga trong trại giam của Ukraine và ông hứa rằng Nga sẽ không để điều này xảy ra thêm nữa.

Theo Kommersant, khoảng 10 quân nhân Nga bị tổn thất trong cuộc đụng độ với những "kẻ phá hoại Ukraine", còn thiệt hại chính xác quân Ukraine không được báo cáo.

Chúng tôi chỉ biết rằng, một vài trong số họ đang lẩn trốn để thoát khỏi ở Crimea. Theo báo cáo phương tiện truyền thông, 7 người đã bị bắt về các hành động phá hoại, bao gồm các điều phối viên ở Crimea và gián điệp ở bản địa.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ukraine đã bác bỏ sự việc này, họ nói rằng thông tin của lực lượng cảnh sát chống bạo động Nga là “không có gì khác hơn là nỗ lực để biện minh cho việc tái triển khai và hành động hiếu chiến của quân đội Nga trên lãnh thổ Crimea và thôn tính bán đảo”.

Ở Crimea các biện pháp an ninh được tăng cường ở những nơi công cộng và các cơ sở hạ tầng, tăng cường chế độ biên phòng trên biên giới với Ukraine.

Trước khi thông báo thông tin về cuộc đột nhập phá hoại của Ukraine, chuyên gia quân sự ở Kiev, ông Mikhail Zhirohov cho biết Ukraine đang triển khai hệ thống tên lửa phòng không gần biên giới với Crimea.

“Lữ đoàn tên lửa phòng không 160 của Odessa và các trung đoàn tên lửa phòng không 201 (ở khu vực Mykolaiv). Nói chung, có ít nhất 56 thiết bị phóng S-300PS. Hệ thống phòng không Ukraine bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa Wasp, Strela-10, cũng như các tổ hợp Tunguska, Igla, Strela. Ngoài ra, còn có các máy bay tiêm kích đánh chặn Su-27 và MiG-29 được trang bị cho Không quân Ukraine”, ông Zhirohov nhấn mạnh.

Chuyển bức xúc của dân sang Crimea, miền Đông

Liệu quân đội Ukraine có dám hành động khiêu khich quân sự quy mô lớn ở Crimea không?

Điều gì đã xảy ra trên biên giới Crimea với Ukraine - một thử nghiệm sức mạnh, bình luận viên hãng tin quân sự TASS, đại tá Victor Litovkin nói rằng, chính quyền Kiev không thể đánh lừa người dân khi mà nền kinh tế yếu kém và các lĩnh vực xã hội suy sụp, nhưng họ lại tiêm vào người dân các thông tin cuồng loạn. Donbass đã dường như “trở nên nhàm chán”. Sau khi tuyên bố sẽ tấn công tổng lực để giành lại các phần đất của mình, ngoài Donbass (Donetsk và Lugansk), Ukraine tiếp tục muốn gây chiến với Crimea và cụ thể là Nga.

Trong năm 2014 đã đạt đến đỉnh điểm nhất là khi khu vực Rostov hứng chịu đạn pháo từ lượng vũ trang của Ukraine. Sau đó, họ nói rằng đây là một tai nạn. Bây giờ, nếu một điều gì đó tương tự xảy ra, liệu chúng ta sẽ đưa ra phản ứng thế nào?

Litovkin nói, "Tôi nghĩ rằng, chính quyền Kiev dự đoán rằng Nga sẽ hạn chế tối đa việc đáp lại những khiêu khích. Chúng tôi không muốn một cuộc chiến tranh với Ukraine. Đặc biệt là trong tình hình chính sách đối ngoại hiện nay. Chúng ta sẽ không tự động đáp trả khi lãnh thổ Crimea bị tấn công?".

Ông khẳng định, "Tự động – có lẽ là không có. Tất cả phụ thuộc vào mức độ thiệt hại của cuộc chiến. Nhưng Ukraine không nên kiểm tra sự kiên nhẫn của chúng tôi. Nếu họ tấn công vào lãnh thổ Crimea, chúng tôi sẽ mang đến cho lực lượng vũ trang Ukraina đòn chí mạng. Hơn nữa có khả năng quân đội của Donetsk và Lugansk sẽ công kích lại. Ukraine sẽ không thể chống đỡ nổi. Khả năng chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraine đã tăng lên bao nhiêu lần kể từ khi bắt đầu các hoạt động quân sự ở Donbass?"

Theo như Litovkin, “Tôi không nghĩ rằng khả năng chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraine đã tăng mạnh. Đặc biệt là trong ngành công nghiệp hàng không, ngay cả nếu chúng ta giả định rằng, họ đã nâng cấp các máy bay quân sự cũ Su-27 và MiG-29 thành công. Theo như tôi biết, không đâu như quân đội Ukraine: tình trạng thiếu nhiên liệu, máy bay chiến đấu thực tế không được cất cánh”.

Bàn tay Mỹ

Việc đào tạo các binh sĩ với sự hỗ trợ đáng kể của Mỹ và các nước phương Tây. Họ huấn luyện binh sĩ Ukraine trên bãi tập Yavoriv, họ chuyển tất cả các loại phương tiện để hỗ trợ cuộc chiến, bao gồm hệ thống phát hiện súng cối và hỏa lực pháo binh, cung cấp thêm hệ thống nhìn đêm…

Nhưng quan trọng nhất tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine cực thấp và không còn nhiệt huyết như trước. Chỉ còn có tiểu đoàn tình nguyện, tinh thần chiến đấu rất cao nhưng ngày càng có ít người tình nguyện.

Trạng thái chiến đấu của binh sĩ Ukraine cũng rất tồi vì: đời sống của binh sĩ không được quan tâm, số lượng bị thương gấp bội, người bị bệnh tại các bệnh viện trên khắp Ukraine. Do đó hầu hết thanh niên đều tìm cách để thoát nghĩa vụ quân sự.

"Việc Ukraine thắt chặt biên giới với Crimea bằng các hệ thống phòng không, điều này là hết sức vô lý. Vì nếu thông tin này không phải là giả, các hệ thống này có thể bị phá hủy bởi các máy bay của chúng tôi khi xâm phạm không phận Crimea".

Tóm lại, tình hình chiến sự ở Ukraine đang diễn ra hết sức phức tạp. Chính phủ Ukraine gần như đang mất phương hướng trong việc lãnh đạo đất nước, họ sống nhờ vào nguồn trợ cấp từ Mỹ và NATO, thế nhưng họ lại tuyên bố rất hùng hồn về khả năng quân sự của mình. Có thể đây là một cách để che mắt người dân và là những gì còn lại của một chế độ chao đảo.

Hiện nay ở Crimea Nga đã bố trí và trang bị rất nhiều loại vũ khí hiện đại cùng với lực lượng quân đội của Nga, bởi vậy mà đánh chiếm Crimea lúc này có lẽ Ukraine cần cân nhắc kĩ.

Theo Minh Tú

Đất Việt