1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bỉ hủy hàng trăm chuyến bay trong ngày tổng đình công

(Dân trí) - Ngày 15/12, Bỉ đã đóng cửa không phận trong 24 giờ do cuộc tổng đình công diễn ra trên cả nước. Các tuyến giao thông đường sắt, đường thủy nội địa và quốc tế cũng đã bị tê liệt.

Sân bay Zaventem vắng khách khi cuộc tổng đình công diễn ra tại Bỉ.

Sân bay Zaventem vắng khách khi cuộc tổng đình công diễn ra tại Bỉ.

Các cuộc đình công đối chính sách “thắt lưng buộc bụng” của chính phủ Bỉ bắt đầu từ  21h ngày 14/12 (giờ địa phương), khiến tất cả các sân bay của Bỉ, gồm Zaventem, Charleroi, Liège, Anvers và Ostende đều ngừng hoạt động.

“Tất cả các chuyến bay đều bị hủy, mọi thứ đều ngưng trệ đến 21h ngày 15/12”, người phát ngôn Hãng hàng không Brussels, bà Florence Muls, thông báo.

Bà Muls cho biết chỉ tính riêng sân bay Zaventem ở thủ đô Brussels, trong vòng 24 giờ đình công, có tới 600 chuyến bay đến và đi đã bị hủy bỏ.

Theo AFP, các quan chức sân bay Charleroi ở phía Nam thủ đô Brussels đã quyết định hủy các chuyến bay cất cánh tại sân bay này và chuyển hướng các chuyến bay dự định sẽ hạ cánh ở đây.

Ngoài ra, toàn bộ hệ thống giao thông đường sắt nội địa, đường thủy và tàu cao tốc quốc tế của nước này đã bị tê liệt.

Dịch vụ đường sắt Eurostar nối liền Brussels và với các thành phố London, Paris, Amsterdam và Cologne đã bị gián đoạn trong ngày 15/12. Hôm qua, các công ty đường sắt đã thông báo hủy các chuyến tàu giữa những thành phố này. Các tàu chở hàng tới cảng Anvers đã ngừng lại từ đêm 14/12.

Các tuyến xe lửa của hệ thống Eurostar bị ngừng hoạt động.

Các tuyến xe lửa của hệ thống Eurostar bị ngừng hoạt động.

Cuộc tổng đình công nói trên cũng khiến các hoạt động của văn phòng chính phủ, công ty, nhà máy, trường học và cuộc sống của người dân trên toàn quốc bị ảnh hưởng.

Việc thu gom rác thải sinh hoạt tại thủ đô Brussels và nhiều thành phố khác đã không được thực hiện theo lịch do công nhân vệ sinh môi trường tiến hành bãi công.

Hàng loạt nhật báo Pháp ngữ như La Libre, Le Soir, l’Echo... cũng ngừng phát hành báo giấy trong ngày 15/12.

Tháng trước, phong trào biểu tình và đình công đã bắt đầu với cuộc diễu hành của 100.000 người biểu tình ở thành phố Brussels và kết thúc bằng các cuộc đụng độ, khiến 112 cảnh sát bị thương.

Người biểu tình Bỉ phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng gây ảnh hưởng đến phúc lợi xã hội và dự định tăng tuổi nghỉ hưu từ 65 lên 67 tuổi (từ năm 2030) của chính phủ nước này.

Thoa Phạm
Theo AFP