1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Berlusconi đắc cử thủ tướng Italia

(Dân trí) - Tỷ phú truyền thông Silvio Berlusconi, lãnh đạo phe bảo thủ, đã đắc cử chức thủ tướng Italia hôm 14/4 sau khi đánh bại cựu thị trưởng Rome Walter Veltroni trong cuộc tổng tuyển cử.

Lãnh đạo phe trung tả Walter Veltroni, 52 tuổi, đã thừa nhận thất bại sau khi các kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy liên minh trung hữu của ông Berlusconi giành đa số ghế tại cả Hạ viện và Thượng viện.

 

Kênh truyền hình quốc gia Italia RAI dự đoán, liên minh của ông Berlusconi giành được 166 ghế tại Thượng viện so với 138 ghế mà các đảng phái khác nắm giữ.

 

Tại Hạ viện, phe của ông Berlusconi dẫn trước với 45,9% số phiếu so với 38,9% mà phe của cựu thị trưởng Rome giành được.

  

Các kết quả trên đồng nghĩa với việc ông Berlusconi sẽ quay lại chiếc ghế thủ tướng lần thứ ba. Chính phủ mới của ông sẽ là chính phủ thứ 62 của Italia kể từ Thế chiến II.

 

Phát biểu trong khi tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, ông Berlusconi cảnh báo Italia sẽ phải đối mặt với những tháng khó khăn sắp tới. Tỷ phú truyền thông 71 tuổi cũng cho biết, ông sẵn sàng hợp tác với phe đối lập để thông qua các dự án cải cách kinh tế cần thiết.

 

Sinh tại Milan vào ngày 29/9/1936, Berlusconi đã đắc cử chức thủ tướng lần đầu tiên vào năm 1994 ngay sau khi thành lập đảng trung hữu của riêng ông.

 

Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2001, ông Berlusconi đã một lần nữa giành chiến thắng và nhưng lại thua trước đối thủ Romano Prodi trong cuộc bầu cử tháng 4/2006.

 

Trở lại cương vị thủ tướng lần thứ 3, ông Berlusconi sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ cấp bách là cứu vãn nền kinh tế khỏi bờ vực suy thoái, một trong những vấn đề được cử tri quan tâm nhất.

 

VTH

Theo BBC, Xinhua