1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bên trong sở chỉ huy chống IS của Nga tại Syria

(Dân trí) - Căn cứ không quân tại thành phố Latakia, Syria là nơi các máy bay chiến đấu của Nga xuất kích để ném bom các mục tiêu của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), cách đó chỉ khoảng 40 km.

 


Phóng viên Murad Gazdiev tại căn cứ không quân ở Latakia (Ảnh: RT)

Phóng viên Murad Gazdiev tại căn cứ không quân ở Latakia (Ảnh: RT)

Những hình ảnh đầu tiên về căn cứ không quân tại Latakia, nơi đang được sử dụng làm sở chỉ huy các hoạt động chống IS tại Syria, đã được tiết lộ khi phóng viên Murad Gazdiev của đài Nước Nga Ngày Nay được phép vào căn cứ này.

Căn cứ không quân tại Latakia chỉ cách các phần tử khủng bố 40 km. Từ căn cứ này, các máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga cất cánh để ném bom các mục tiêu của IS.

Video cho thấy các máy bay quân sự đậu trên đường băng của căn cứ, cũng như một số chiếc cất cánh và hạ cánh. Bộ Quốc phòng Nga cho biết không quân nước này đang sử dụng các chiến đấu cơ Su-34, Su-25 và Su-24M trong các chiến dịch oanh tạc IS tại Syria.

Trong ngày thứ 2 của chiến dịch không kích hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến đấu nước này đã tiến hành 8 cuộc xuất kích để tấn công 5 mục tiêu của IS. Trước đó, hôm 30/9, các máy bay Nga đã 20 lần xuất kích.

Nga đã bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của IS tại Syria từ ngày 30/9.

Các cuộc không kích diễn ra sau khi Thượng viện Nga chấp thuận một đề nghị của Tổng thống Vladimir Putin nhằm sử dụng không quân để chống lại IS. Trước đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad yêu cầu Mátxcơva hỗ trợ quân sự nước này để chiến đấu với nhóm phiến quân đang mạnh lên từng ngày.

An Bình

Theo RT

 

Bên trong sở chỉ huy chống IS của Nga tại Syria - 2