1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bắt tin tặc chuyển thông tin của hơn 1.000 quan chức Mỹ cho phiến quân IS

(Dân trí) - Theo yêu cầu của Mỹ, Malaysia đã bắt giữ một người đàn ông với các cáo buộc đánh cắp dữ liệu cá nhân của hơn 1.000 quan chức Mỹ và chuyển chúng cho tổ chức phiến quân IS tại Syria để nhóm này có thể tấn công từng cá nhân.

 


Nghi phạm Ardit Ferizi (giữa) bị bắt giữ tại Malaysia (Ảnh: tetovasot)

Nghi phạm Ardit Ferizi (giữa) bị bắt giữ tại Malaysia (Ảnh: tetovasot)

Ardit Ferizi, 20 tuổi, từ Kosovo, đến Malaysia vào tháng 8/2014 để học ngành khoa học máy tính và tòa án. Cảnh sát Malaysia cho biết tên này sẽ bị dẫn độ tới Mỹ.

Nghi phạm đã liên lạc với một thành viên của IS tại Syria để tấn công các máy chủ chứa thông tin và các dữ liệu cá nhân chi tiết của các nhân viên an ninh Mỹ, theo cảnh sát Malaysia.

“Các dữ liệu sau đó được chuyển cho một đơn vị của IS để phục vụ hành động tiếp theo”, một tuyên bố của cảnh sát nói.

Các chuyên gia chính phủ Mỹ cho biết, trên thực tế các vụ tấn công mạng của IS thường sơ đẳng và không làm tổn hại nhiều tới bất cứ cá nhân hay tổ chức nào bị tấn công. Tuy nhiên, nhóm chuyên gia mạng của IS được các tổ chức chống khủng bổ của Mỹ và các đồng minh xem là rất tinh vi trong việc sử dụng mạng xã hội để phát tán các thông điệp của IS, cũng như tuyển mộ các thành viên và những người ủng hộ mới.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Ferizi, một hacker có tiếng, đã bị cáo buộc tấn công dữ liệu cá nhân của 1.351 quân nhân Mỹ và các nhân viên liên bang, và hỗ trợ IS.

Ferizi, thủ lĩnh của nhóm tấn công mạng có tên gọi “Kosova Hacker’s Security”, đã tấn công hệ thống máy tính của một công ty Mỹ và đánh cắp thông tin căn cước cá nhân của hàng nghìn cá nhân, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong một tuyên bố ngày 15/10.

“Đây là vụ việc đầu tiên như vậy, và với các cáo buộc này, chúng tôi muốn bắt giữ Ferizi để buộc y phải chịu trách nhiệm về việc đánh cắp dữ liệu và vai trò của y trong việc trợ giúp IS tấn công các nhân viên chính phủ Mỹ”, tuyên bố nói thêm.

Malaysia không chứng kiến các vụ tấn công nghiêm trọng của phiến quân nhưng quốc gia Đông Nam Á này đã bắt giữ hơn 100 người trong năm nay vì bị tình nghi có liên quan tới IS.

An Bình

 

Bắt tin tặc chuyển thông tin của hơn 1.000 quan chức Mỹ cho phiến quân IS - 2