1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bắt kẻ tình nghi trong vụ nổi loạn ở Philippine

(Dân trí) - Cảnh sát Philippine hôm qua đã bắt một sỹ quan bị tình nghi tham gia vào <a href=" http://www1.dantri.com.vn/Thegioi/Binh-sy-noi-loan-Philippine-chiem-mot-khach-san-/2007/11/207913.vip">vụ nổi loạn</a> hồi tuần trước. Viên sỹ quan này đang chuẩn bị lên máy bay trốn sang Mỹ.

Alvin Celestino bị bắt khi đang chuẩn bị lên một chiếc máy bay của hãng hàng không Northwest Airlines để bay sang Detroit, Mỹ. Theo người đứng đầu cơ quan cảnh sát quốc gia Philippine, Avelino Razon, binh sỹ này có hộ chiếu Mỹ nhưng không có giấy phép thông hành.

 

Cuộc nổi loạn kéo dài 7 tiếng tuần trước ở Philippine do 14 sỹ quan thực hiện. Những người này đã bỏ khỏi một phiên tòa xét xử họ hôm thứ năm tuần trước và chiếm khách sạn Peninsula ở Manila. Tuy nhiên, sau đó hầu hết họ đều đầu hàng khi lực lượng chính phủ đánh xe bọc thép xông thẳng vào đại sảnh của khách sạn, bắn đạn hơi cay và bắn chỉ thiên.

 

Theo các nhà chức trách có ít nhất 4 người tình nghi, trong đó có cả một viên đô đốc hải quân, đã trốn thoát khỏi khách sạn.

 

Hôm thứ hai vừa qua, các công tố đã buộc tội nổi loạn đối với 36 sỹ quan và những người ủng hộ họ. Ngoài ra, cảnh sát trưởng Razon cũng yêu cầu điều tra hơn 20 sỹ quan cảnh sát khác, trong đó có một quan chức cấp cao phụ trách quận tài chính Makati, nơi có khách sạn Peninsula, vì đã không ngăn cản được vụ chiếm khách sạn của các binh sỹ nổi loạn.

 

Vụ việc do cựu đại úy hải quân Antonio Trillanes dẫn đầu. Người này cũng đã tham gia vào một vụ đảo chính bất thành vào năm 2003. Trong lần này Trillanes đòi Tổng thống Arroyo phải từ chức do hàng loạt vụ xì-căng-đan tham nhũng và lạm dụng nhân quyền gần đây.

 

Trong 4 người tình nghi đang lẩn trốn có đô đốc Nicanor Faeldon, người cũng dính líu tới các vụ đảo chính trước kia. Chính phủ Philippine hiện treo thưởng hơn 23.000 USD cho những ai cung cấp thông tin bắt được người này.

 

Vụ việc tuần trước giống với một vụ cách đây 4 năm. Khi đó những sỹ quan nổi loạn cũng dùng cách thức tương tự, chiếm một khách sạn sang trọng cách khách sạn Peninsula vài tòa nhà. Sau 1 ngày những người này cũng đã tự giao nộp mình.

 

Trang Thu

Theo AP