1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bão tuyết tấn công Nhật Bản làm 8 người chết

(Dân trí) - Những trận bão tuyết mạnh càn quét khu vực miền núi Đông Bắc Nhật Bản hai ngày qua đang gây những hậu quả nghiêm trọng với ít nhất 8 người thiệt mạng. Một tàu cao tốc đã bị trật đường ray.

Bão tuyết khiến một tàu điện cao tốc bị trật đường ray (Ảnh: Japan times)
Bão tuyết khiến một tàu điện cao tốc bị trật đường ray (Ảnh: Japan times)

Theo hãng tin Kyodo của Nhật, hầu hết các vụ tai nạn gây thương vong xảy ra tại khu vực vùng núi Hokkaido hai ngày cuối tuần qua đều do xe của nạn nhân bị mắc kẹt trong bão tuyết.

Vụ việc nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại Nakashibetsu tối 2/3 khiến 4 mẹ con thiệt mạng. Thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, bà Kazuyo Miyashita, 40 tuổi, cùng hai con gái 17 và 14 tuổi và một cậu con trai 11 tuổi được xác định tử vong tại một bệnh viện sau khi ô tô của họ bị chôn vùi trong tuyết.

Nguyên nhân khiến họ tử vong là do bị ngạt khí CO sau khi chiếc xe bị tuyết phủ kín các cửa kính và ống xả. Một người dân sống gần hiện trường đã gọi điện cho cảnh sát vào khoảng 19 giờ 10 phút tối thứ Bảy. Tuy nhiên lực lượng cứu hộ phải mất tới gần 2 giờ để vượt qua những con đường bị tuyết phủ tới 2m để tới hiện trường.

Cũng tại Nakashibetsu, sáng 3/3, một công nhân thời vụ 23 tuổi có tên Haruna Kitagawa được phát hiện đột quỵ trong một trang trại. Cảnh sát tin rằng Kitagawa bị tê cóng đến chết sau khi bỏ lại chiếc xe của cô cách hiện trường khoảng 300m.

Ngoài vụ việc trên, cũng trong sáng Chủ Nhật, một người đàn ông 53 tuổi đã thiệt mạng sau khi ông cùng cố con gái 9 tuổi bị mắc kẹt trong xe trong lúc trên đường đến nhà một người bạn vào chiều thứ Bảy. Sau nhiều giờ mắc kẹt, cả hai được giải cứu nhưng người cha đã qua đời.

Ngoài những vụ việc trên, bão tuyết cũng khiến một tàu điện cao tốc tại tuyến Akita Shinkansen Line bị trật đường ray trong chiều 2/3. Rất may là không có ai bị thương.

Tình hình nghiêm trọng khiến trong sáng nay Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã phải ra lệnh cho Bộ trưởng phụ trách kiểm soát thảm họa kiểm tra thiệt hại và khôi phục hệ thống giao thông cũng như cung cấp thông tin kịp thời tới người dân địa phương.

Hãng tin AFP cho biết cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo về những đợt gió mạnh kèm theo tuyết khắp khu vực phía Bắc nước này. Nhiều đợt gió giật tới 135 km/h được ghi nhận hôm thứ Bảy tại phía Nam Hokkaido.

Thanh Tùng
Tổng hợp