1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Nhật: Sinh viên Mỹ bị bắt làm gia sư cho ông Kim Jong-un

(Dân trí) - Một sinh viên đại học Mỹ mất tích 12 năm trước khi đang du lịch tại Trung Quốc được cho là đã bị bắt cóc và ép làm gia sư riêng cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trang Yahoo Japan ngày 31/8 dẫn nguồn tin một tổ chức hoạt động của Hàn Quốc cho biết.


Sinh viên Mỹ David Sneddon. (Ảnh: RT)

Sinh viên Mỹ David Sneddon. (Ảnh: RT)

David Sneddon, sinh viên Mỹ 24 tuổi, đã biến mất ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc năm 2004. Cảnh sát Trung Quốc khi đó nói rằng, anh ta có thể đã tử nạn khi leo núi, tuy nhiên gia đình của Sneddon không tin như vậy nhất là khi không tìm thấy xác của sinh viên này.

Gia đình của anh cho rằng anh đã bị bắt cóc làm con tin. Ông Choi Sung-yong, người đứng đầu Liên minh Gia đình người bị bắt cóc Hàn Quốc, nói rằng Sneddon đã bị bắt cóc làm gia sư tiếng Anh cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từ nhiều năm trước khi ông lên kế nhiệm cha lãnh đạo đất nước.

Ông Choi dẫn nguồn thạo tin nói rằng, Sneddon hiện sống tại Bình Nhưỡng và dạy tiếng Anh, cùng với vợ và 2 con.

Mẹ của Sneddon, bà Kathleen, nói rằng nguồn tin Nhật Bản này không hề khiến họ bất ngờ. “Chúng tôi biết rằng nó vẫn còn sống do vậy chúng tôi tiếp tục đấu tranh”, bà Kathleen nói với hãng tin Deseret News.

Cha mẹ của Sneddon cho rằng, anh đã bị bắt cóc để làm công việc giảng dạy bởi dù là người Mỹ do nói tiếng Hàn rất trôi chảy.

Ngay sau xuất hiện những thông tin trên, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ bắt đầu quá trình tìm kiếm Sneddon ở Triều Tiên.

Minh Phương

Theo RT