1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ: Việt Nam là tấm gương về ứng phó hiệu quả với dịch Covid-19

(Dân trí) - Báo Liberation News nhận định Việt Nam đã nổi lên như một tấm gương về cách ứng phó hiệu quả với dịch Covid-19 và được cộng đồng quốc tế ghi nhận về thành tựu này.

Báo Mỹ: Việt Nam là tấm gương về ứng phó hiệu quả với dịch Covid-19 - 1

Chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc thời gian vừa qua (Ảnh: Nguyễn Trường).

Ngày 6/4, Liberation News, tờ báo của đảng Chủ nghĩa Xã hội và Giải phóng (PSL) tại Mỹ, đã đăng bài viết với tiêu đề: “Vì sao Việt Nam không có ca tử vong nào do virus corona?”.

“Việt Nam đã nổi bật lên như một tấm gương trong việc làm thế nào để ứng phó hiệu quả với đại dịch. Việt Nam, nước có chung đường biên giới với Trung Quốc và cách nơi khởi phát dịch ở Vũ Hán khoảng 2.000 km, đã vượt qua những thách thức trong cuộc chiến toàn cầu chống Covid-19”, bài viết trên Liberation News nhận định.

Theo bài viết, tính đến ngày 6/4, Việt Nam ghi nhận 245 ca nhiễm với 95 ca hồi phục và không có bất kỳ trường hợp tử vong nào.

Bài viết nêu rõ, cách ứng phó với dịch Covid-19 của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), “ghi nhận vì mô hình phòng chống dịch bệnh toàn diện với chi phí thấp”.

Bài viết cũng dẫn lời Tiến sĩ Ki Dong Park, đại diện của WHO tại Việt Nam, xác nhận rằng chính phủ Việt Nam “luôn chủ động và chuẩn bị sẵn sàng cho các hành động cần thiết”.

Liberation News cho biết, “Việt Nam đã thúc đẩy các biện pháp chống dịch Covid-19 bằng việc thực hiện cách ly toàn xã hội, chẳng hạn cấm tụ tập bên ngoài quá 2 người trong khi vẫn phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, tạm thời đóng cửa các hoạt động kinh doanh không cần thiết, bao gồm các nhà hàng, trung tâm giải trí và địa điểm du lịch”.

Theo bài viết, các siêu thị và dịch vụ thiết yếu tại Việt Nam vẫn mở cửa, “nhưng được hướng dẫn bảo vệ sức khỏe của khách hàng bằng việc kiểm tra nhiệt độ của khách và cung cấp nước khử trùng tay”. Ngoài ra, chính phủ cũng đưa ra cảnh báo chống tích trữ hàng hóa, đồng thời xử phạt các doanh nghiệp có hành vi tăng giá.

Liberation News nêu rõ rằng, “để đảm bảo an sinh xã hội cho những người lao động bị ảnh hưởng, Việt Nam đã phê duyệt gói hỗ trợ tài chính trị giá 111,55 triệu USD, bao gồm tất cả chi phí cho người lao động trong thời gian cách ly hoặc đang phục hồi sau khi mắc bệnh”.

Chuẩn bị chống dịch từ sớm

Theo Liberation News, “chính phủ Việt Nam đã triển khai các biện pháp từ sớm nhằm đối phó với đại dịch Covid-19. Ngay sau khi xuất hiện các ca nhiễm đầu tiên tại Trung Quốc, các nhà chức trách Việt Nam cũng bắt đầu chuẩn bị các phương án để đối phó với dịch”.

Bài viết điểm lại rằng, từ ngày 1/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg, phân loại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra là dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A “có khả năng lây nhiễm rất nhanh và lan rộng với tỉ lệ tử vong cao”. Văn bản này được đưa ra sau khi Việt Nam ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 6.

Bài viết cũng đã đề cập tới hàng loạt biện pháp được Việt Nam triển khai trong cuộc chiến chống dịch.

“Chính phủ Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 để đẩy nhanh việc ứng phó với đại dịch. Các hướng dẫn chính thức về điều trị Covid-19 đã được lưu hành trên cả nước. Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế Việt Nam cũng đã nhanh chóng tạo ra một ứng dụng y tế để người dùng có thể khai báo tình trạng sức khỏe và phổ biến thêm thông tin về dịch bệnh. Thủ tướng kêu gọi hàng triệu thanh niên thực hiện nghĩa vụ của mình và đóng góp cho đất nước”, Liberation News cho biết.

Theo bài viết, Việt Nam là một nước có dân số đông và người dân đối mặt với nguy cơ cao tiếp xúc với các mầm bệnh gây chết người. Điều này đòi hỏi phải có hệ thống y tế cộng đồng đủ năng lực để có thể ứng phó nhanh với các thách thức nổi lên và nhanh chóng phổ biến thông tin.

“Vì hệ thống y tế của Việt Nam tập trung vào sự an toàn và sức khỏe của người dân, chứ không phải lợi nhuận của các công ty bảo hiểm, nên Việt Nam đã chứng kiến thành công ấn tượng trong việc phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh. Chẳng hạn vào năm 2003, WHO tuyên bố Việt Nam là nước đầu tiên kiểm soát thành công dịch SARS”, bài viết nhấn mạnh.

Liberation News nhận định, “từ thời kỳ kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân, tới dịch SARS và Covid-19, Việt Nam có lịch sử thành công trong việc chiến đấu chống lại các dịch bệnh gây chết người”.

Bài viết cho biết trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi “mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân, mỗi khu dân cư phải là pháo đài phòng chống dịch”. Lời kêu gọi này đã khơi dậy tinh thần hợp tác của người dân Việt Nam - những người đã quen với việc đoàn kết cùng nhau trong giai đoạn khó khăn.

“Thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 không đơn thuần là một phép màu. Đó là kết quả của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đặt người dân lên trên hết… Trong bối cảnh dịch bệnh chưa từng có tiền lệ như hiện nay, chúng ta cần có sự hợp tác và đoàn kết quốc tế, sát cánh cùng người dân Việt Nam và phần còn lại của thế giới. Chúng ta nên học hỏi từ những thành công của người dân Việt Nam”, Liberation News kết luận.

Thành Đạt

Theo Liberation News