1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ điểm những thành công vang dội vũ khí Nga 2017

Năm 2017 Nga tiếp tục đạt được nhiều thành tựu khác nhau trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và được cả thế giới thừa nhận.

Tờ báo International Business Times của Mỹ khẳng định rằng, năm 2017 là một trong những thành công nhất của vũ khí Nga.


Truyền thông Mỹ, 2017 trở thành năm thành công nhất của vũ khí Nga.

Truyền thông Mỹ, 2017 trở thành năm thành công nhất của vũ khí Nga.

Tờ báo này đã liệt kê một danh sách các loại vũ khí Nga thu hút sự chú ý của phương tiện truyền thông và các chuyên gia trong năm 2017.

Tên lửa hành trình thông minh

Vào mùa hè năm nay đã xuất hiện nguồn tin rằng, Nga đang phát triển loại tên lửa thông minh. Theo kế hoạch loại vũ khí này sẽ được trang bị cho các lực lượng trong vài năm tới.

“Hiện tại các công việc liên quan đến dự án này đang được tiến hành và đã đạt được những thành công nhất định nhưng chúng tôi cần thêm vài năm nữa để kiểm tra và thử nghiệm chúng”, ông Boris Obnosov, Tổng giám đốc Tổng công ty “Vũ khí tên lửa chiến thuật” cho biết.

Ông tiết lộ thêm rằng, loại tên lửa hành trình này được tích hợp “bộ óc thông minh” cho phép tự phân tích tình hình chiến đấu. Theo các chuyên gia Mỹ, tên lửa này của Nga có thể vượt qua Tomahawk Block IV của Hoa Kỳ.

Robot chiến đấu “Nerekhta”

Robot chiến đấu “Nerekhta” được dùng để trinh sát và dò bom mìn và trong tương lai chúng sẽ hỗ trợ bộ binh trên chiến trường. Tổ hợp robot chiến đấu “Nerekhta” được đặt trên xe bánh xích, có lớp vỏ bọc thép và được trang bị các thiết bị đặc biệt. Robot này còn được trang bị một khẩu súng máy Kord với cỡ nòng 12,5 mm, một khẩu súng lục Kalashnikov với cỡ nòng 6,62 mm hoặc một khẩu súng phóng lựu AG-30M.

Máy bay không người lái lưỡng thể

Trong khuôn khổ triển lãm hàng không quân sự MAKS-2017, Tập đoàn Russia Helicopter đã giới thiệu nguyên mẫu công nghệ của máy bay không người lái lưỡng thể VRT30. Thiết bị bay này đã bắt đầu bay thử nghiệm ngay trong năm 2017 và chế tạo hàng loạt vào cuối năm 2018.

Về nguyên lý, máy bay lưỡng thể là dòng máy bay có thể chuyển đổi cơ cấu cánh quạt từ chế độ trực thăng (có thể cất và hạ cánh thẳng đứng) sang chế độ cánh quạt nằm ngang giống như máy bay truyền thống và ngược lại.

Hiện tại, trên thế giới mới chỉ có Mỹ là quốc gia duy nhất áp dụng công nghệ máy bay lưỡng thể trên sản phẩm V-22 Osprey và các biến thể. Sự xuất hiện của loại máy bay này của Nga đã phá thế độc quyền của Mỹ.

Máy bay tiêm kích MiG-41

MiG-41 sẽ là một "chiếc máy bay hoàn toàn mới" và không phải là một phiên bản nâng cấp sâu của chiếc MiG-31, mà là một sự thay thế. Theo một số nguồn tin các tính năng chiến đấu của chúng đều hơn hẳn máy bay đánh chặn MiG-31.

Máy bay được thiết kế bay gấp hơn 4 lần vận tốc âm thanh, tức nhanh hơn mọi loại tên lửa, nên có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng không của đối phương. Nó sẽ mang các tên lửa siêu thanh trên boong và có khả năng đánh chặn các máy bay tấn công không người lái của Mỹ. Theo kế hoạch chúng sẽ được bàn giao cho các lực lượng vào năm 2020.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander-M

Tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander-M được thiết kế để thay thế các tổ hợp tên lửa Tochka-U đã lỗi thời. Đây là loại tên lửa 1 tầng, nhiên liệu rắn, được điều khiển trong suốt quá trình bay. Iskander có chiều dài 7,2 m, đường kính thân đoạn lớn nhất là 0,95 m, trọng lượng phóng 3,8 tấn, đầu đạn 380 kg.

Mỗi xe phóng 9P78E của hệ thống Iskander-M mang 2 đạn tên lửa và dự trữ 2 quả với khả năng bắn hết 2 đạn chỉ trong 1 phút, sai lệch vòng tròn chỉ khoảng 2m. Tên lửa sử dụng hệ dẫn đường quán tính và hệ thống định vị GLONASS.

Không chỉ khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa khó đoán trước được đường bay, tên lửa Iskander còn được áp dụng công nghệ tàng hình plasma cho phép nó xuyên thủng các lá chắn tên lửa hiện đại.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Ermak

Hệ thống phòng thủ tên lửa Ermak được dùng để bảo vệ các lực lượng trên mặt đất và các mục tiêu quan trọng khỏi các cuộc tấn công từ trên không của kẻ thù. Hệ thống này hoạt động hoàn toàn tự động và có thể kết hợp cùng với các hệ thống phòng thủ khác. Các tính năng kỹ thuật của chúng chưa được tiết lộ.

Thông tin về chúng xuất hiện trong cuộc triển lãm Russian Army Expo. Theo kế hoạch công việc nghiên cứu và phát triển chúng sẽ hoàn thành vào năm 2030.

Ngoài ra trong năm 2017 Nga đã tiến hành thử nghiệm hàng loạt các loại vũ khí, trang thiết bị quân sự đặc biệt là ở chiến trường Syria. Nhờ đó vũ khí Nga đang dần thay thế vũ khí Mỹ ở khu vực này và thậm chí phổ biến trên toàn thế giới.

Theo Phạm Mạnh

Báo đất việt