1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bạo lực khiến hàng trăm trường học ở nam Thái Lan đóng cửa

(Dân trí) - Các giáo viên ở khu vực miền nam đầy bất ổn của Thái Lan đã quyết định không lên lớp tại hàng trăm trường học từ ngày 27/11 để phản đối các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan giết hại nhân viên ngành giáo dục.

 

Một vụ đánh bom ô tô tại tỉnh Pattani ở miền nam Thái Lan.

Một vụ đánh bom ô tô tại tỉnh Pattani ở miền nam Thái Lan.

 

"Chúng tôi làm vậy là muốn tăng sức ép lên các lực lượng an ninh và chính phủ để họ phải quan tâm hơn và có những biện pháp thiết thực bảo đảm an toàn cho chúng tôi", ông Boonsom Thongsriply, Chủ tịch hiệp hội giáo viên trong khu vực, cho các phóng viên biết.

 

Động thái này có nghĩa 321 trường học ở tỉnh Pattani, một trong những tỉnh cực nam chịu nhiều ảnh hưởng nhất trong cuộc nổi dậy của các nhóm Hồi giáo cực đoan trong 8 năm qua, sẽ phải tạm thời đóng cửa từ ngày 27/11. Hiện vẫn chưa rõ khi nào thì các trường học này sẽ mở cửa trở lại.

 

Tại miền nam Thái Lan, bạo động đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.300 người, cả người Hồi giáo và Phật giáo, với các vụ tấn công và đánh bom gần như diễn ra hàng ngày.

 

Giáo viên dạy học tại các trường phi tôn giáo thường xuyên là mục tiêu tấn công của các nhóm Hồi giáo cực đoan vì họ bị coi là một biểu tượng của giới chức chính phủ. Các nhóm phiến quân cũng xem hệ thống trường học như một nỗ lực của chính quyền Bangkok nhằm áp đặt văn hóa Phật giáo ở miền Nam.

 

Hơn 150 giáo viên và nhân viên làm việc trong ngành giáo dục ở miền nam Thái Lan đã bị sát hại kể từ năm 2004. Nạn nhân mới nhất là một giáo viên rất có uy tín, bị bắn chết tuần trước. Những người chỉ trích cho rằng chính phủ đã không trấn áp được bạo động cũng như không có các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ các cộng đồng thiểu số ở miền nam cũng như văn hóa và ngôn ngữ của những cộng đồng này.

 

Quốc Minh

Theo AFP