1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Hàn Quốc: Triều Tiên hành quyết công khai 60 người trong năm 2016

(Dân trí) - Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 12/6 cho biết Triều Tiên đã xử tử công khai khoảng 60 người từ đầu năm tới nay, gấp đôi số vụ hành quyết trong năm 2015.

Một trường bắn tại Triều Tiên (Ảnh: Reuters)
Một trường bắn tại Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Yonhap dẫn nguồn tin giấu tên cho biết: “Tính đến tháng 8 năm nay, Triều Tiên được cho là đã hành quyết công khai khoảng 60 người. Con số này cao gấp hai lần so với mức trung bình là 30 người của những năm trước đây, kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền điều hành đất nước”.

Cũng theo nguồn tin, động thái này của Bình Nhưỡng là nhằm “răn đe” công chúng trong bối cảnh ngày càng có nhiều người Triều Tiên thể hiện sự bất mãn với việc chính quyền của ông Kim Jong-un ép họ phải làm việc nhiều hơn và đóng góp nhiều hơn cho chế độ để bù đắp cho những khó khăn về kinh tế do lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là đã ban hành lệnh kiểm soát người dân gắt gao hơn vì cho rằng nếu người dân được phép có thêm nhiều thời gian rảnh, họ sẽ chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để kiếm nhiều tiền hơn và lên tiếng than phiền về chế độ, nguồn tin cho biết.

Nguồn tin còn tiết lộ thêm rằng Triều Tiên đã tăng cường các vụ hành quyết nhằm vào các thành viên trong gia đình của những người đào tẩu khỏi đất nước cũng như những người đã giúp đỡ các đối tượng này bỏ trốn. Bình Nhưỡng từ trước đến nay luôn coi hành vi đào tẩu là mối đe dọa tiềm tàng đối với chế độ.

Theo Yonhap, kể từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2011, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đẩy mạnh việc thanh trừng nhiều quan chức chính phủ và quân đội trong nỗ lực thắt chặt kỷ luật “thép” của ông. Hiện phía Triều Tiên chưa đưa ra bình luận nào về những thông tin trên.

Thành Đạt

Theo Yonhap