1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Hàn Quốc: Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tới Triều Tiên

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton sẽ tới Triều Tiên để đàm phán nhằm tìm kiếm sự tự do cho 2 phóng viên Mỹ hiện đang bị Bình Nhưỡng giam giữ, gần 5 tháng sau khi họ bị bắt tại biên giới Trung Quốc.

 
Báo Hàn Quốc: Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tới Triều Tiên - 1
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.
 
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên cho hay ông Clinton đang trên đường tới Triều Tiên để giúp hai phóng viên Laura Ling và Euna Lee. Hiện chưa rõ thời điểm chính xác nhà cựu lãnh đạo Mỹ đến Bình Nhưỡng.

Thông tin về chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng vì các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, bất chấp các nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Các nhà phân tích cho rằng Bình Nhưỡng có thể dùng 2 phóng viên Mỹ bị bắt giữ như một lá bài đàm phán nhằm giành được những nhượng bộ từ Washington.

Hãng thông tấn nhà nước KCNA của CHDCND Triều Tiên xác nhận, ông Clinton đã tới Bình Nhưỡng vào sáng nay, 4/8, và được các quan chức nước sở tại, trong đó có trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên Kim Kye Gwan, tiếp đón tại sân bay. "Một bé gái đã tặng hoa cho cựu Tổng thống Mỹ", nguồn tin cho biết.

Đại sứ quán Mỹ tại Seoul cho hay họ đang kiểm chứng thông tin của Yonhap. Tại Washington, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Andrew Laine nói ông đã xem bài báo của Yonhap nhưng chưa có thông tin gì.

Laura Ling và Euna Lee bị bắt hôm 17/3 tại khu vực biên giới Trung Quốc giáp Triều Tiên. Hai phóng viên, làm việc cho kênh truyền hình Current TV của cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore, bị kết án 12 năm cải tạo lao động hồi tháng 6 vừa rồi với tội danh xâm nhập bất hợp pháp và có hành động chống phá nhà nước CHDCND Triều Tiên.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán nhằm giải trừ hạt nhân của Triều Tiên hiện đang gặp bế tắc. Bình Nhưỡng muốn đàm phán song phương với Washington và tuyên bố sẽ không trở lại bàn đàm phán 6 bên bao gồm cả Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc. Mỹ thì tuyên bố có thể đàm phán song phương với Triều Tiên nhưng chỉ trong khuôn khổ đàm phán 6 bên.

An Bình
Theo AP