1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Anh: Nga bất ngờ tăng gấp đôi lực lượng chiến đấu ở Syria

(Dân trí) - Hãng tin Reuters dẫn số liệu theo dõi cho biết, Nga đã tăng cường lực lượng ở Syria kể từ khi lệnh ngừng bắn ở đây đổ vỡ hồi giữa tháng 9. Đây là đợt triển khai lớn nhất kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rút quân chủ lực khỏi quốc gia Trung Đông này.


Máy bay Nga tại căn cứ không quân ở Syria. (Ảnh minh họa: Sputnik)

Máy bay Nga tại căn cứ không quân ở Syria. (Ảnh minh họa: Sputnik)

Reuters dẫn lời các chuyên gia phân tích quân sự cho biết, tiếp viện trên không và trên biển của Nga ở Syria đã tăng gấp đôi so với 2 tuần trước lệnh ngừng bắn. Về nhân lực, Nga được cho là đã đưa các chuyên viên tới Syria để vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-300. Hệ thống này được đánh giá có khả năng kiểm soát không phận Syria.

“S-300 về cơ bản sẽ giúp Nga có thể tuyên bố lập một vùng cấm bay ở Syria. Ngược lại nó ngăn cản Mỹ có hành động tương tự”, Justin Bronk, chuyên viên nghiên cứu tại Viện nghiên cứu hoàng gia (RUSI) ở London nhận định.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận về những thông tin trên. Tuy nhiên, theo dữ liệu mà trang mạng Bosphorus Naval News của Thổ Nhĩ Kỳ thu thập được và được Reuters đánh giá, Nga đã tăng cường lực lượng thông qua Biển Đen trong suốt tháng 9 và hoạt động này đạt đỉnh điểm vào tuần trước.

Cụ thể, dữ liệu nói rằng, kể từ cuối tháng 9, có khoảng 10 tàu hải quân Nga đã qua eo biển Bosphorus tiến về Syria, gấp đôi so với con số 5 tàu trong vòng 13 ngày từ ngày 27/8 đến 7/9.

Trong số này có một tàu nhỏ mang tên lửa Mirazh và hai tàu tên lửa khác. Một số tàu được điều đến Syria và được cho là mang theo nhiều vũ khí đã cập cảng tại căn cứ hải quân Tartus của Nga ở tỉnh Latakia, miền tây Syria. Tuy nhiên, hiện Reuters chưa thể xác định được những vũ khí mà các tàu này mang theo.

Ngoài ra, Nga cũng vẫn chuyển binh sĩ và trang thiết bị quân sự trở lại Syria bằng máy bay. Dữ liệu của FlightRadar24.com cho thấy, các máy bay vận tải quân sự Nga gồm Ilyushin Il-76 và Antonov An-124 đã đáp xuống căn cứ không quân Hmeymim khoảng 6 lần trong vòng 6 ngày đầu tháng 10, so với 12 lần trong tháng 8 và tháng 9.

Mỗi chiếc Il-76 và An-12 có thể chở lần lượt 50 tấn đến 150 tấn trang thiết bị. Trước đó, các máy bay này thậm chí đã được dùng để vận chuyển phương tiện và trực thăng quân sự tới Syria.

Ngoài ra, các máy bay chở khách quốc doanh của Nga cũng thực hiện 6-8 lần di chuyển từ Moscow tới Latakia mỗi tháng. Giới chức phương Tây cho rằng, chúng được sử dụng để vận chuyển binh sĩ và kỹ sư cũng như nhân viên hậu cần tới Syria.

Tuần trước, nhật báo Izvestia cũng cho biết, một nhóm chiến đấu cơ gồm Su-24 và Su-34 của Nga đã đáp xuống căn cứ Hmeymim, đưa số chiến đấu cơ cánh cố định của Nga ở Syria về gần mức trước khi Tổng thống Putin chỉ thị rút quân chủ lực khỏi quốc gia Trung Đông này.

Động thái tăng cường lực lượng trên diễn ra trong bối cảnh chiến sự ở Syria, đặc biệt ở “chảo lửa” Aleppo càng khốc liệt hơn sau khi lệnh ngừng bắn đổ vỡ. Lệnh ngừng bắn được thực thi vào giữa tháng 9 do Nga và Mỹ là trung gian thỏa thuận và giám sát.

Tuy nhiên, thực tế, hai bên đã đổ lỗi cho nhau về sự đổ vỡ của thỏa thuận. Moscow cáo buộc Mỹ cố ý không kích quân đội Syria khiến hơn 60 binh sĩ thiệt mạng. Washington thì cho rằng, Nga đã hỗ trợ quân đội Syria tấn công các mục tiêu dân sự hoặc lực lượng mà Mỹ coi là “ôn hòa” ở Syria. Sau màn đổ lỗi này, Mỹ tuyên bố ngừng đàm phán với Nga về đình chiến ở Syria, Nga cũng đáp trả bằng việc đình chỉ hàng loạt thỏa thuận hạt nhân với Mỹ.

Minh Phương

Tổng hợp