Báo Anh: Mỹ - Israel xem xét phong tỏa đường bộ với Iran
(Dân trí) - Báo Anh đưa tin Mỹ và Israel đang xem xét khả năng áp đặt lệnh phong tỏa đường bộ đối với Iran.

Một cây cầu bốc cháy trong trận tập kích của Mỹ vào Iran (Ảnh: Reuters).
Báo Telegraph (Anh) dẫn các nguồn tin cấp cao của Israel cho biết, phương án Mỹ và Israsel phong tỏa đường bộ với Iran đang được xem xét như một biện pháp nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran.
Kế hoạch này sẽ yêu cầu Mỹ và Israel gây sức ép buộc các nước láng giềng của Iran đóng các cửa khẩu biên giới hoặc siết chặt kiểm soát hoạt động trung chuyển, qua đó hạn chế hoạt động thương mại với Tehran.
Telegraph cũng cho biết Pakistan và Iraq, hai quốc gia không phải là đồng minh thân cận của Mỹ trong khu vực, có thể trở thành mắt xích yếu trong kế hoạch này.
Các quốc gia khác có chung đường biên giới với Iran, gồm Azerbaijan, Armenia, Afghanistan, Turkmenistan và Thổ Nhĩ Kỳ, có nguy cơ phải đối mặt với các biện pháp trả đũa từ Tehran, kể cả về quân sự, nếu đồng ý tham gia kế hoạch của Mỹ và Israel.
Báo Anh nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét phương án phong tỏa đường bộ, trong bối cảnh chiến lược quân sự hiện nay liên quan đến eo biển Hormuz được cho là đã đi đến giới hạn hiệu quả. Một quan chức Nhà Trắng cho biết nhà lãnh đạo Mỹ "có mọi phương án trong tay".

Vị trí Iran trên bản đồ (Ảnh: Britannica).
Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Israel cho hay, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 28/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tập trung thảo luận "3 lựa chọn lớn" nhằm kết thúc cuộc chiến với Iran, đưa ra những ý tưởng mới như cắt đứt hoạt động thương mại trên bộ của Iran.
Hai nhà lãnh đạo đã tập trung vào 3 hướng trọng tâm để chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran và ép họ mở cửa trở lại eo biển Hormuz: đạt được một thỏa thuận tốt, gia tăng sức ép kinh tế với Iran, và mở rộng chiến dịch quân sự.
Một quan chức cấp cao khác của Israel cho biết, ông Netanyahu đã không nói với Tổng thống Trump nên chọn phương án nào, và chưa có quyết định nào được đưa ra về con đường mà ông Trump sẽ đi.
Theo quan chức này, để đạt được mục tiêu, Mỹ và Israel sẽ cần phải gia tăng áp lực lên Tehran theo nhiều cách khác nhau, như cô lập Tehran với thương mại toàn cầu. Ý tưởng là mở rộng tiến trình đã đạt được từ việc phong tỏa đường biển sang đường bộ mà không cần đưa bộ binh vào.
Áp lực kinh tế có thể là đòn bẩy hiệu quả nhất khi ông Netanyahu và ông Trump thảo luận về các phương cách mới để gây sức ép lên Iran giữa lúc nền kinh tế nước này đang chịu các lệnh trừng phạt và sự phong tỏa của Mỹ đối với các cảng biển của Iran.
Một kịch bản khác sẽ là mở rộng chiến dịch quân sự, điều mà Israel sẵn sàng tham gia nếu được yêu cầu và sẽ làm như vậy bất kể thế nào nếu Tehran tấn công Israel một lần nữa.
Tuần trước, ông Trump cho biết, ông đang cân nhắc việc khôi phục một cuộc chiến toàn diện với Iran "nếu không đạt được 100% những gì chúng ta muốn".





