1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Bánh trung thu ế khách ở Trung Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Doanh số bánh trung thu ở Trung Quốc giảm trong năm nay do nhiều lý do.

Bánh trung thu ế khách ở Trung Quốc - 1

Người Trung Quốc không mua bánh trung thu nhiều bằng năm ngoái (Ảnh: ST).

Năm nay, bánh trung thu, món ăn truyền thống ở Trung Quốc, đã phải đối mặt với tình trạng lượng bán ra giảm mạnh. Tại quốc gia tỷ dân, bánh trung thu trong những năm trước thường được bán ra như những món quà cao cấp cho dịp lễ hội.

Tuy nhiên, năm nay doanh số bánh trung thu đã giảm mạnh do chiến dịch chống tham nhũng toàn diện của chính phủ Trung Quốc. Chính quyền đã thắt chặt các quy định về quà tặng đắt tiền khiến cho nhu cầu năm nay giảm mạnh.

Tại một khu mua sắm tại Bắc Kinh vào ngày 8/9, hàng chục loại bánh trung thu được trưng bày trong những chiếc hộp màu đỏ và vàng. Tuy nhiên, những quầy bán này có rất ít khách hàng mặc dù đó là thời điểm cuối tuần.

Thống kê của Japan News nói rằng, 90% nhu cầu về bánh trung thu là để làm quà tặng. Tuy nhiên, một nhân viên văn phòng nữ ngoài 30 tuổi cho biết cô sẽ chỉ mua bánh trung thu để gia đình sử dụng vào năm nay.

"Doanh số bán bánh trung thu chỉ bằng một nửa so với năm ngoái. Hoạt động kinh doanh có vẻ hơi chậm", một nữ nhân viên bán hàng cho biết.

Một kênh truyền thông trực tuyến của Trung Quốc đã gọi Tết trung thu năm 2024 là "lạnh lẽo nhất trong lịch sử". Theo ước tính của một hiệp hội ngành bánh trung thu, hầu hết các hộp bánh trung thu có giá từ 70 nhân dân tệ đến 220 nhân dân tệ (9,8 đến 31 USD) vào năm 2024, giảm so với năm 2023 (11,2 đến 39,47 USD).

Tổng doanh số bán bánh trung thu dự kiến sẽ giảm xuống còn 20 tỷ nhân dân tệ (2,82 tỷ USD), giảm gần 10% so với năm 2023. Sản lượng dự kiến sẽ ở mức 300.000 tấn, giảm 20.000 tấn.

Ngoài ra, nhu cầu bánh trung thu của người tiêu dùng đã giảm sút do nền kinh tế không phát triển như kỳ vọng. Nhiều người dân đã "thắt lưng, buộc bụng" giảm bớt các nhu cầu không thiết yếu.

Theo một tạp chí kinh tế Trung Quốc, một khách sạn ở thành phố Quảng Châu đã đặt chỉ tiêu bán bánh trung thu là 20.000 nhân dân tệ cho mỗi nhân viên. Một nhân viên nữ cho biết cô đã gặp "ác mộng" khi phải bán hết bánh vì cô thậm chí không thể đạt được 10% chỉ tiêu mặc dù đã tự mua bánh trị giá 1.000 nhân dân tệ.

Theo Japan News