1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bán đảo Crimea sẽ tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 30/3

(Dân trí) - Một cuộc trưng cầu dân ý về vị thế của bán đảo Crimea ở miền nam Ukraine sẽ được tổ chức vào ngày 30/3, sớm hơn thời hạn đặt ra trước đó, Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea Sergei Aksionov cho biết.

Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea, ông Sergei Aksionov.
Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea, ông Sergei Aksionov.
 
“Do sự cấp bách, chúng tôi đã quyết định tổ chức sớm cuộc trưng cầu dân ý về vị thế của Cộng hòa tự trị Crimea. Cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào ngày 30/3”, Thủ tướng Sergei Aksionov cho biết trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Bộ trưởng mới của Crimea.

Trước đó, quốc hội Crimea hôm 27/2 đã quyết định tổ chức cuộc trưng cầu dân về việc mở rộng quyền tự trị cho Crimea vào ngày 25/5.

Cuộc bỏ phiếu hôm 27/2 diễn ra sau một cuộc họp bất thường của quốc hội Crimea, sau khi trụ sở quốc hội và tòa nhà chính quyền địa phương bị các lực lượng thân Nga chiếm giữ.

Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử trung ương của Ukraine cho rằng cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea sẽ là bất hợp pháp vì không có cơ sở pháp lý cho các cuộc trưng cầu dân ý như vậy.

An Bình
Theo Ukrinform