1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Yingluck Shinawatra có thể trở thành nữ thủ tướng Thái đầu tiên

(Dân trí) - Các cuộc thăm dò cở th tri ngay sau bỏ phiếu cho thấy đảng Puea Thai (Vì nước Thái) đối lập thân Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử.

 
Bà Yingluck Shinawatra có thể trở thành nữ thủ tướng Thái đầu tiên - 1

Nếu đảng Puea Thai chiến thắng, bà Yingluck Shinawatra có khả năng trở thành thủ tướng Thái Lan.

Theo một cuộc thăm dò, đảng Puea Thai do bà Yingluck Shinawatra, em gái ông Thaksin đứng đầu, có thể giành 313 ghế, còn đảng Dân chủ đương kim Thủ tướng Abhisit Vejjajiva có thể chỉ giành 152 ghế.

Nếu kết quả thăm dò trên là chính xác, bà Yingluck Shinawatra có thể trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan.

Các phóng viên cho hay các cuộc thăm dò cử tri ngay sau bỏ phiếu thường không đáng tin cậy nhưng điều đó cũng phản ánh các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử.
 
Khi kết quả các cuộc thăm dò cử tri được chiếu trên truyền hình, những người ủng hộ đảng Peau Thai đã ăn mừng tại trụ sở của đảng ở thủ đô Bangkok.

Bà Yingluck Shinawatra nói: “Hãy đợi các kết quả chính thức”.

Nhưng nữ doanh nhân cũng cho hay ông Thaksin đã gọi điện cho bà. “Ông Thaksin đã gọi điện chúc mừng và động viên tôi. Ông nói rằng vẫn còn nhiều việc khó khăn ở phía trước chúng tôi”, bà Yingluck nói.
 
Bà Yingluck Shinawatra có thể trở thành nữ thủ tướng Thái đầu tiên - 2
Khoảng 47 triệu cử tri Thái hôm nay đã đi bầu cử.

Ông Thaksin nói với với truyền hình Thái từ nơi sống lưu vong ở Dubai: “Tất cả đảng phái đều phải tôn trọng quyết định của người dân, nếu không đất nước chúng ta không thể có hòa bình”.

Cựu Thủ tướng cũng nói ông muốn trở về Thái Lan “nhưng tôi sẽ đợi thời điểm thích hợp”.

Giới phân tích cho hay mặc dù cả hai đảng đều cam kết sẽ tôn trọng kết quả bầu cử nhưng vẫn có lo ngại rằng những người ủng hộ của hai đảng sẽ không làm vậy và rằng có thể xảy ra bạo lực sau bầu cử.

Trong vài năm qua, Thái Lan đã chứng kiến các cuộc biểu tình trên đường phố, đóng cửa sân bay và các vụ xô xát giữa những người ủng hộ 2 đảng chính. Các vụ bạo lực đã làm tổn hại tới nền kinh tế Thái Lan và cũng như danh tiếng của nước này.
 
Bà Yingluck Shinawatra có thể trở thành nữ thủ tướng Thái đầu tiên - 3
Bà Yingluck Shinawatra đi bỏ phiếu tại Bangkok.

Năm ngoái, các cuộc biểu tình của phe “Áo đỏ” đã làm tê liệt các khu vực ở thủ đô Bangkok trong suốt hai tháng trong một nỗ lực nhằm yêu cầu chính phủ từ chức. Chính phủ Thái Lan đã ra lệnh trấn áp biểu tình, làm 91 người chết và khoảng 1.800 người bị thương.

Nhiều trong số những người biểu tình áo đỏ là những người ủng hộ ông Thaksin, vốn bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006.

Kết quả bầu cử sơ bộ dự kiến sẽ được công bố vào đêm nay.

Trước đó, vào buổi sáng, bà Yingluck Shinawatra đã đi bỏ phiếu tại thủ đô Bangkok.

Thủ tướng Abhisit cũng đi bỏ phiếu tại Bangkok và kêu gọi người dân “đi bỏ phiếu sớm vì cuộc bầu cử lần này rất quan trọng đối với đất nước chúng ta”.

Ông Abhisit đã nói rằng bỏ phiếu cho đảng Puea Thai là bỏ phiếu cho Thaksin, và chỉ ra một khẩu hiệu của đảng này: “Thaksin nghĩ, Pueaa Thai làm”. Ông nói Thái Lan phải “loại bỏ Thaksin”.

Bà Yingluck Shinawatra có thể trở thành nữ thủ tướng Thái đầu tiên - 4
Đương kim Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tại một điểm bỏ phiếu vào sáng nay.

Nếu đảng Puea Thai giành chiến thắng, các nhà phân tích cho hay mọi con mắt một lần nữa sẽ đổ dồn vào quân đội, vốn thường xuyên can thiệp vào tiến trình chính trị.

Tuy nhiên, Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha - nhân vật chủ chốt trong cuộc đảo chính lật đổ Thaksin và trong các chiến dịch đàn áp các cuộc nổi dậy chống chính phủ của phe Áo Đỏ vào năm 2009 và 2010 - khẳng định ông sẽ giữ quan điểm trung lập.

Thái Lan đã chứng kiến 18 cuộc đảo chính quân sự kể từ năm 1932.

An Bình
Theo BBC