Bà Pelosi chưa trò chuyện với ông Biden sau lời khuyên dừng tranh cử

CTV

(Dân trí) - Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tiết lộ, bà vẫn chưa nói chuyện với Tổng thống Joe Biden kể từ khi khuyên ông rút khỏi cuộc đua tổng thống hồi tháng 7.

Bà Pelosi chưa trò chuyện với ông Biden sau lời khuyên dừng tranh cử - 1

Bà Pelosi và ông Biden (Ảnh: Getty).

Bà Nancy Pelosi, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ, nói trong một cuộc phỏng vấn với Guardian mới đây rằng bà vẫn chưa trò chuyện với Tổng thống Joe Biden kể từ khi gây sức ép để ông rút khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống hồi tháng 7. Động thái của bà diễn ra sau khi ông Biden có một màn tranh luận gây thất vọng trước ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

"Tôi vô cùng kính trọng ông ấy. Tôi nghĩ, ông Biden là một trong những tổng thống có sức ảnh hưởng lớn nhất nước Mỹ", bà nói. Dù vậy, bà lo ngại thành quả của ông sẽ không được bảo vệ nếu tái tranh cử tổng thống và khuyên ông nên chọn một con đường khác. 

Trước đó, bà Pelosi được cho là một trong những nhân vật cấp cao của đảng Dân chủ từng kín đáo kêu gọi Tổng thống Biden từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Tiết lộ trên của bà Pelosi có thể phần nào cho thấy mối quan hệ cá nhân của bà với ông Biden kể từ đó đến nay.

Sau khi ông Biden quyết định không tái tranh cử, bà Pelosi đã nhanh chóng hối thúc đảng Dân chủ ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris.

Bà Nancy bày tỏ sự tự hào về khả năng lãnh đạo của bà Harris, nhấn mạnh rằng Phó Tổng thống không chỉ là một ứng cử viên nữ hay người da màu đầu tiên, mà còn là một chính trị gia có kiến thức vững vàng về chính sách và chiến lược.

"Tôi luôn nghĩ nước Mỹ cần một nữ tổng thống hơn là một nữ chủ tịch Hạ viện", bà Nancy chia sẻ. 

Trong cuộc phỏng vấn, bà Nancy cũng chỉ trích ông Trump, cho rằng những phát ngôn của ông Trump "thiếu tôn trọng và đầy thù hận", đặc biệt là đối với phụ nữ và người nhập cư. Bà bày tỏ lo ngại về khả năng bạo lực chính trị gia tăng do ảnh hưởng từ lời nói của ứng cử viên Trump. 

Bà Pelosi nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử năm 2024, dự đoán khả năng diễn ra một cuộc bạo loạn tương tự sự kiện ngày 6/1/2021 nếu ông Trump giành ưu thế trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Hằng Nga

Theo Fox News