1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Michelle Bachelet tái đắc cử Tổng thống Chile

(Dân trí) - Với gần 90% số phiếu bầu đã được kiểm, cựu Tổng thống Chile bà Michelle Bachelet đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử vừa diễn ra, khi giành tới 62% số phiếu bầu để lần thứ hai trở thành Tổng thống.

Bà Michelle Bachelet lần thứ hai đắc cử Tổng thống Chile
Bà Michelle Bachelet lần thứ hai đắc cử Tổng thống Chile

Đối thủ của bà Bachelet trong cuộc bầu cử lần này là cựu nữ Bộ trưởng Evelyn Matthei của liên minh trung hữu cầm quyền, đã thừa nhận thất bại khi chỉ giành được 38% số phiếu bầu.

Bà Bachelet từng nắm quyền Tổng thống Chile trong nhiệm kỳ 2006 - 2010, trước khi rút lui theo quy định của luật bầu cử nước này.

Trong cuộc bỏ phiếu vòng một hồi tháng trước, bà suýt chút nữa đã có thể giành chiến thắng chóng vánh khi giành tới 47% số phiếu bầu.

“Tôi cảm thấy vui với kết quả và chiến thắng này. Tôi sẽ là Tổng thống của tất cả mọi người dân Chile”, bà Bachelet, 62 tuổi, nói trong lúc nhận được điện thoại chúc mừng từ Tổng thống sắp mãn nhiệm Sebastian Pinera.

Với chiến thắng này, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên tại Chile hai lần đắc cử Tổng thống, kể từ sau khi chế độ độc tài quân sự Augusto Pinochet sụp đổ năm 1990.

Sau khi hay tin về kết quả cuộc bầu cử, những người ủng hộ bà đã đổ ra đường phố ăn mừng, vẫy cờ và bóp còi xe inh ỏi khắp thủ đô Santiago.

“Rõ ràng bà ấy đã chiến thắng. Và chúng tôi chúc mừng bà ấy. Sau đó tôi sẽ đi gặp và trò chuyện riêng với bà”, bà Matthei, 60 tuổi, phát biểu với báo giới.

Kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ sớm được công bố. Tỉ lệ cử tri Chile đi bầu không cao như dự kiến.

Từng là một bác sỹ khoa nhi, bà Bachelet đã lãnh đạo một liên minh gồm đảng Xã hội, đảng Xã hội Thiên chúa giáo và đảng Cộng sản. Chiến dịch tranh cử của bà tập trung vào các chính sách nhằm giảm khoảng cách giàu nghèo.

Chile là một trong những quốc gia giàu có nhất Mỹ La-tinh, nhưng hàng triệu người đã biểu tình trong những năm qua nhằm yêu cầu cải thiện hệ thống giáo dục và phân bổ của cải.

Bà Bachelet chủ trương tăng thuế để tạo nguồn thu cho việc miễn học phí bậc đại học, cải cách cấu trúc kinh tế và hệ thống chính trị vốn có từ thời tướng Pinochet.

Thanh Tùng
Theo BBC