1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba Lan đưa thêm 1.000 quân tới biên giới Belarus

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ba Lan đưa thêm 1.000 binh sĩ tới khu vực biên giới Belarus trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước láng giềng leo thang trong thời gian qua.

Ba Lan đưa thêm 1.000 quân tới biên giới Belarus - 1

Quân nhân Ba Lan và Mỹ trong một hoạt động huấn luyện (Ảnh minh họa: Reuters).

Bộ Quốc phòng Ba Lan ngày 8/8 phê duyệt yêu cầu từ người đứng đầu lực lượng biên phòng Tomasz Praga nhằm đưa thêm 1.000 quân tới biên giới với Belarus, viện dẫn tình hình căng thẳng ở khu vực. Giờ đây, Ba Lan có khoảng 2.000 quân đóng tại khu vực này.

Yêu cầu điều động thêm quân được đưa ra sau khi Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan Maciej Wasik nhận định rằng áp lực ở biên giới Ba Lan với Belarus đang gia tăng liên quan tới dòng người di cư vào châu Âu.

Ông Wasik cáo buộc lực lượng biên phòng Belarus liên quan tới việc số lượng người nhập cư trái phép di chuyển qua biên giới giữa 2 nước gia tăng.

Theo ông Praga, khoảng 19.000 người đã cố gắng vượt biên trái phép trong năm nay vào Ba Lan, so với con số 16.000 vào năm 2022.

Cuộc khủng hoảng di cư trong khu vực lần đầu tiên phát sinh vào năm 2021, khi nhiều người tị nạn từ Trung Đông tới Belarus nhằm tìm đường tới khu vực EU.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng Minsk đang giúp gia tăng dòng người tị nạn vào Ba Lan.

Trong những tuần gần đây, giới chức Ba Lan cũng phát đi thông điệp quan ngại về sự hiện diện của lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner ở Belarus sau khi nhóm này nổi loạn bất thành hồi cuối tháng 6.

Ba Lan thậm chí cảnh báo có thể đóng biên giới với Belarus nếu tình hình liên quan tới Wagner trở nên phức tạp.

Căng thẳng biên giới gia tăng tuần trước khi Ba Lan cáo buộc 2 trực thăng Belarus vi phạm không phận. Belarus bác bỏ cáo buộc, gửi dữ liệu chi tiết cho Ba Lan về các chuyến bay và tuyên bố Warsaw không có bất cứ bằng chứng nào cho cáo buộc nói trên.

Theo RT