1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Clinton đọc tin về vụ lùm xùm email cá nhân của Phó Tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Một bức ảnh đã tình cờ ghi lại khoảnh khắc bà Hillary Clinton ngồi trên máy bay và đọc bài báo đưa tin về việc Phó Tổng thống Mike Pence bị nghi sử dụng email cá nhân để giải quyết công việc. Điều này gợi nhắc đến vụ bê bối tương tự từng xảy ra với cựu ngoại trưởng Mỹ hồi năm ngoái.

Bà Hillary Clinton đọc bài báo đưa tin về vụ sử dụng email cá nhân trong công việc của Phó Tổng thống Mike Pence trên máy bay (Ảnh: Twitter)
Bà Hillary Clinton đọc bài báo đưa tin về vụ sử dụng email cá nhân trong công việc của Phó Tổng thống Mike Pence trên máy bay (Ảnh: Twitter)

Theo CBS, bà Hillary Clinton, người từng gặp không ít sóng gió trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 sau khi vướng vào vụ bê bối sử dụng email cá nhân để giải quyết công việc chung từ thời bà còn giữ chức ngoại trưởng Mỹ, đã đáp chuyến bay từ Boston đến New York sau cuộc gặp với các sinh viên của Đại học Harvard hôm 3/3.

Trên chuyến bay này, một bức ảnh được tình cờ chụp lại cho thấy bà Clinton đang đọc bài báo được đăng trên ấn phẩm in ngày 3/3 của tờ USA Today với tiêu đề “Ông Pence đã sử dụng email cá nhân trong văn phòng”. Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, bức ảnh trên đã thu hút sự chú ý của nhiều người vì cho rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa hai cá nhân trong hai vụ việc có tính chất giống nhau.

Trước đó, tờ Indianapolis Star đã công bố các email được cho là của Phó Tổng thống Mike Pence, trong đó cho thấy ông đã sử dụng một tài khoản email cá nhân để giải quyết công việc chung khi còn giữ chức thống đốc bang Indiana. Văn phòng của ông Pence đã xác nhận thông tin này và cho biết trong thời gian đảm nhận vai trò thống đốc bang Indiana, ông Pence đã duy trì một tài khoản email của bang và một tài khoản email cá nhân, giống như các lãnh đạo tiền nhiệm. Cả hai tài khoản này đều hợp pháp theo quy định của bang.

Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh mạng cho rằng việc sử dụng email cá nhân để giải quyết công việc làm dấy lên những lo ngại các thông tin nhạy cảm có để bị tin tặc xâm nhập. Và trên thực tế, tài khoản email của ông Pence đã bị tấn công vào mùa hè năm ngoái, khi một hacker đã tống tiền ông Pence.

Việc Phó Tổng thống Pence bị cáo buộc sử dụng email cá nhân giải quyết công việc làm gợi lại bê bối thư điện tử của cựu Ngoại trưởng Clinton, vốn được xem là một trong những lý do khiến bà bị mất điểm trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong cuộc bầu cử Mỹ hồi năm ngoái, “phó tướng” của Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton về việc dùng email cá nhân trong công việc, gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia.

Phó Tổng thống Pence ngày 3/3 tuyên bố không thể so sánh 2 vụ việc của ông và bà Clinton khi mức độ mật trong những email của hai người là khác nhau. Ông Pence còn cáo buộc cựu ngoại trưởng Mỹ không quản lý tốt các thông tin mật và cố tình tìm cách hủy các thư này khi Quốc hội và các cơ quan chức năng yêu cầu bàn giao.

Thành Đạt

Theo CBS