1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Aung San Suu Kyi chọc giận quân đội Myanmar?

Kế hoạch “đứng trên tổng thống” của bà Aung San Suu Kyi sẽ vượt qua lằn ranh đỏ của giới tướng lĩnh Myanmar.

Đó là cảnh báo của ông Richard Horsey, chuyên gia thuộc Nhóm Khủng hoảng quốc tế (ICG), sau khi bà Suu Kyi trả lời phỏng vấn kênh Channel News Asia (Singapore) hôm 10-11, trong đó nhấn mạnh nếu đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) giành đủ ghế quốc hội để tự lập chính phủ thì tổng thống được bổ nhiệm sẽ phải nghe chỉ đạo của bà.

Bà Aung San Suu Kyi chọc giận quân đội Myanmar? - 1

Bà Aung San Suu Kyi phát biểu trước người ủng hộ hôm 9-11. (Ảnh: CNA)

Trên trang cá nhân, ông Horsy viết: “Giới tướng lĩnh quân đội chắc chắn sẽ xem đây là quan điểm khiêu khích và đối đầu. Ý tưởng của bà Suu Kyi đã vượt qua lằn ranh đỏ của quân đội - vốn không cho phép bà điều hành đất nước. Bà Suu Kyi đang thách thức sự cân bằng quyền lực giữa tổng thống và tổng tư lệnh quân đội mà hiến pháp Myanmar quy định. Nếu bà đứng trên tổng thống cũng tức là đứng trên tổng tư lệnh, điều này sẽ không ổn”.

Theo ông Horsey, vẫn còn gần 5 tháng nữa để chuyển giao quyền lực (dự kiến quốc hội và quân đội Myanmar chọn tổng thống vào tháng 2-2016). Nếu bà Suu Kyi kiên quyết thúc đẩy thay đổi hiến pháp để lên làm tổng thống thì quân đội sẽ không ngồi yên.

Dù kết quả bầu cử có ra sao thì quân đội Myanmar vẫn giữ 25% số ghế trong quốc hội, nắm các vị trí bộ trưởng quan trọng (gồm quốc phòng, nội vụ, biên giới và công an). Theo hiến pháp, quân đội có quyền kiểm soát tổng thể chính phủ, bao gồm cả quản lý kinh tế, nếu họ thấy cần thiết. Đặc biệt, Hội đồng Quốc phòng và An ninh của quân đội là cơ chế mạnh hơn quốc hội Myanmar.

Bà Aung San Suu Kyi chọc giận quân đội Myanmar? - 2

Tổng thống Myanmar Thein Sein và vợ bỏ phiếu hôm 8-11. (Ảnh: EPA)

Cùng ngày 10-11, văn phòng Tổng thống Myanmar Thein Sein cho hay ông sẽ chúc mừng bà Aung San Suu Kyi một khi kết quả chính thức được công bố, theo trang Irrawaddy.

Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar (MUEC) cho biết theo kết quả mới nhất ngày 10-11, NLD đã giành 78/88 ghế hạ viện và 29/33 ghế thượng viện. Trong khi đó, người phát ngôn NLD Win Htein cho biết đảng này có thể giành được đến 82% số ghế quốc hội (không tính 25% ghế được dành cho quân đội).

Không lạc quan đến vậy nhưng bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo NLD, cũng tin tưởng đảng mình giành được khoảng 75% trong số 498 ghế quốc hội thông qua bầu cử. Nếu đúng như thế thì NLD đủ điều kiện để tự thành lập chính phủ mới.

Theo Hải Ngọc/Guardian, BBC

Người Lao động

Bà Aung San Suu Kyi chọc giận quân đội Myanmar? - 3