1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia mở cửa biên giới sau 18 tháng, tìm cách "chung sống" với Covid-19

Minh Phương

(Dân trí) - Thủ tướng Australia hôm nay công bố mở cửa biên giới từ tháng 11 tới sau 18 tháng đóng cửa biên giới vì Covid-19, đánh dấu việc nới lỏng một trong những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất thế giới.

Australia mở cửa biên giới sau 18 tháng, tìm cách chung sống với Covid-19 - 1

Australia mở cửa biên giới từ tháng 11, ban đầu sẽ cho phép công dân ra nước ngoài và trở về với điều kiện cách ly đã được nới lỏng (Ảnh: Sky).

Reuters đưa tin, Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm nay 1/10 tuyên bố, Australia sẽ mở cửa biên giới vào tháng 11 tới sau hơn 18 tháng đóng cửa để ngăn đà lây lan của Covid-19.

Theo kế hoạch này, công dân Australia đã tiêm đủ hai mũi vắc xin ngừa Covid-19 có thể xuất cảnh và chỉ cần tự cách ly tại nhà 7 ngày khi trở về. Những người chưa tiêm chủng sẽ phải cách ly tập trung tại khách sạn 14 ngày khi trở về.

Thủ tướng Morrison cho biết, chính phủ của ông đang xem xét để miễn cách ly đối với người trở về từ các nước như New Zealand nhưng chỉ khi cảm thấy "đủ an toàn".

"Đã đến lúc trả lại cuộc sống bình thường cho người dân Australia. Chúng ta đã bảo vệ được mạng sống của nhiều người. Chúng ta đã cứu được nhiều sinh kế, nhưng chúng ta cũng phải cùng nhau nỗ lực để đảm bảo rằng người dân Australia có thể có lại cuộc sống mà họ đã từng có ở đất nước này, Thủ tướng Morrison nói.

Thời gian chính xác triển khai kế hoạch này phụ thuộc vào tình hình ứng phó dịch ở từng bang, vùng lãnh thổ của Australia, đặc biệt khi các địa phương đạt mục tiêu tiêm chủng 80%.

Một nguồn tin chính phủ Australia cho biết thêm, giới chức nước này đang thảo luận kế hoạch cho phép du khách nước ngoài nhập cảnh, nhưng hiện chưa thể ấn định thời điểm.

Australia đóng cửa biên giới từ tháng 3/2020. Đây có thể coi là một trong những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất của Australia nhằm đối phó với Covid-19. Kể từ đó, Australia chỉ cho phép xuất cảnh đối với các trường hợp cứu trợ nhân đạo hay kinh doanh quan trọng.

Quyết định mở cửa biên giới của Australia có thể là một phần trong chiến lược sống chung an toàn với Covid-19, thay cho chiến lược "không Covid-19" trước đó.
Các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt cùng với chiến lược tiêm chủng nhanh chóng đã giúp Australia ứng phó tương đối tốt với đại dịch. Kể từ đầu dịch đến nay, Australia ghi nhận hơn 107.000 ca mắc Covid-19, trong đó khoảng 1.300 trường hợp đã tử vong.