1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Argentina đề nghị Mỹ can thiệp vụ tranh chấp đảo với Anh

(Dân trí) - Argentina hôm qua đã đề nghị Mỹ can thiệp nhằm giải quyết cuộc tranh cãi với Anh về chủ quyền quần đảo ở Nam Đại Tây Dương vốn là nguyên nhân gây ra cuộc chiến giữa 2 nước cách đây 25 năm và là nơi London vừa bắt đầu khoan thăm dò dầu khí.

 
Argentina đề nghị Mỹ can thiệp vụ tranh chấp đảo với Anh - 1

Tổng thống Argentina Cristina Fernandez và Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Cả Argentina và Anh đều khẳng định chủ quyền với quần đảo mà người Tây Ban Nha gọi là Malvinas còn phía Anh gọi là Falkland. Gần đây, quan hệ giữa 2 nước trở nên căng thẳng khi Anh bắt đầu thăm dò dầu khí tại các vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp.

Tổng thống Argentina Cristina Fernandez cho biết, bà đã đưa ra đề nghị trên trong một cuộc gặp gỡ bất ngờ với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang ở thăm. Bà Clinton nói Mỹ khuyến khích hai nước ngồi vào bàn đàm phán. Phía Anh đã phản đối sự dàn xếp của bên ngoài.

“Điều mà chúng tôi thỉnh cầu là sự dàn xếp của một quốc gia thân thiết với cả Argentina và Anh”, bà Fernandez cho hay. Tổng thống Argentina nói thêm, Argentina muốn các cuộc đàm phán diễn ra trong một khuôn khổ được Liên Hợp Quốc thiết lập ngay sau cuộc chiến về quần đảo Falklands năm 1982.

Bà Clinton nhất trí về sự cần thiết của các vòng đàm phán nhưng từ chối bình luận về vai trò của Mỹ. Bất kỳ can thiệp trực tiếp nào của Mỹ có thể “chọc giận” Anh, một đồng minh thân thiết.

“Chúng tôi muốn thấy Argentina và Anh ngồi xuống và giải quyết các mâu thuẫn giữa họ theo cách hoà bình và hữu ích”, Ngoại trưởng Mỹ nói. Bà Clinton cho hay Mỹ không cưỡng ép họ phải đàm phán nhưng sẽ công khai kêu gọi họ đối thoại.

Các quan chức Mỹ khẳng định Washington có lập trường trung lập về vấn đề chủ quyền nhưng công nhận Anh là chính quyền hiện thời của quần đảo.

Trước đó, bà Clinton đã đề nghị được trợ giúp Argentina và Anh giải quyết tranh cãi và rằng Mỹ sẵn lòng đóng vai trò trung gian nhưng không nói rõ.

Argentina là điểm dừng chân ngoài dự kiến của bà Clinton trong chuyến thăm châu Mỹ La-tinh. Bà Clinton cũng tới Uruguay, Chile, Brazil, Costa Rica và Guatemala trong chuyến công du lần này.

Tuần trước, Argentina cũng đã đề nghị Liên Hợp Quốc trợ giúp giải quyết cuộc tranh cãi kéo dài với Anh. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc từng kêu gọi Argentina và Anh đàm phán về chủ quyền quần đảo sau cuộc chiến năm 1982, trong đó phía Anh đã thắng. Tuy nhiên, Anh đã tuyên bố không nhượng bộ về quần đảo.
 
 
Argentina đề nghị Mỹ can thiệp vụ tranh chấp đảo với Anh - 2

 
Đôi nét về quần đảo Falkland hay Malvinas:
 
Quần đảo Falkland hay Malvinas là một quần đảo ở Nam Đại Tây Dương, cách bờ biển Argentina 483 km. Quần đảo gồm hai đảo chính, Đông Falkland và Tây Falkland, cùng hơn 776 đảo nhỏ. Stanley, nằm trên đảo Đông Falkland, là thành phố trung tâm.

Argentina nói nước này có chủ quyền với Malvinas vì thừa kế quần đảo từ nhà vua Tây Ban Nha vào đầu những năm 1800. Anh giành quyền kiểm soát Falkland từ phía Argentina vào năm 1833.

Năm 1982, Argentina đã tấn công quân Anh trên quần đảo Falkland, làm bùng nổ cuộc Chiến tranh Falkland kéo dài hơn 2 tháng vốn cướp đi sinh mạng của 649 binh sỹ Argentina và 255 lính Anh. Anh đã giành thắng lợi trong cuộc chiến nhưng kể từ đó Argentina vẫn muốn giành lại chủ quyền đối với phần lãnh thổ này.

An Bình
Theo AP, BBC, Wiki