1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Arập Xêút ngừng chiến dịch không kích tại Yemen

(Dân trí) - Ảrập Xêút đã quyết định điều lực lượng bộ binh tới tham chiến tại Yemen, sau khi Liên quân các nước Arập do nước này đứng đầu kết thúc chiến dịch quân sự kéo dài 4 tuần nhằm vào lực lượng phiến quân Houthi theo dòng Shi'ite ở quốc gia láng giềng.

Máy bay Không quân Hoàng gia Ảrập Xêút trong chiến dịch không kích Yemen (Ảnh
Máy bay Không quân Hoàng gia Ảrập Xêút trong chiến dịch không kích Yemen (Ảnh: Independent)

Phát biểu trong cuộc họp báo ngắn tại thủ đô Riyadh của Ảrập Xêút, người phát ngôn của chiến dịch không kích nhấn mạnh mối đe dọa từ lực lượng Houthi đối với khu vực đã được loại bỏ.

“Liên quân đã kết thúc chiến dịch Cơn bão. Quyết định này được đưa ra theo đề nghị của chính phủ Yemen và Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi”, Chuẩn tướng Ahmed al-Assiri khẳng định.

“Chiến dịch Cơn bão đã đạt được các mục tiêu… (bao gồm) việc loại bỏ mối đe dọa đối với Ảrập Xêút  và các quốc gia láng giềng, đặc biệt là về các vũ khí hạng nặng”, hãng thông tấn SPA của Ảrập Xêút cũng nêu rõ.

Tuy nhiên, trong chiến dịch tiếp theo mang tên “Hồi vọng”, bên cạnh việc thúc đẩy tiến trình chính trị ở Yemen, liên quân sẽ vẫn áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Yemen nhằm ngăn chặn bất kỳ động thái nào của phiến quân Houthi, lực lượng đang chiếm giữ thủ đô Sanaa và nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Yemen.

“Liên quân vẫn sẽ tiếp tục ngăn chặn các tay súng Houthi tiến hành bất kỳ hoạt động nào bên trong lãnh thổ Yemen”, Chuẩn tướng Ahmed Asseri nhấn mạnh.

Ngoài ra, Ảrập Xêút cũng đã ra lệnh cho Lực lượng vệ binh quốc gia tới quốc gia láng giềng Yemen để giúp tăng cường năng lực cho quân đội sở tại.

Vệ binh quốc gia là lực lượng bộ binh được trang bị tốt nhất của Riyadh và là đơn vị quân sự riêng rẽ nằm dưới sự điều hành của Bộ Quốc phòng.

Trước đó, các chiến dịch không kích của Liên quân Arập được đặt dưới sự chỉ huy của Không quân Hoàng gia và Lục quân Hoàng gia Ảrập Xêút.

Trong khi đó, thủ lĩnh cấp cao của Houthi cho biết lực lượng này gần đạt được thỏa thuận chính trị chấm dứt cuộc xung đột bùng phát mạnh trong gần một tháng qua ở Yemen.

“Chúng tôi trông đợi một thỏa thuận ngừng bắn sau khi ký hiệp định chính trị và hiện đã gần đạt được thỏa thuận này”, thủ lĩnh Abdel Malek al-Ijri của Houthi cho biết.  

Theo thống kê sơ bộ, bạo lực bùng phát ở Yemen từ cuối tháng 3 đến nay đã cướp đi sinh mạng của 944 người và làm 3.487 người bị thương.

Vũ Anh
Tổng hợp