Anh thu hồi visa của vợ chồng cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin
(Dân trí) - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, người đang phải đối mặt với án tù 2 năm tại quê nhà, đã bị đất nước ông sống lưu vong thu hồi visa.
Thông tin trên được một quan chức Thái Lan tiết lộ vào ngày 8/11. Vợ ông Thaksin cũng bị thu hồi visa cùng với ông.
Hiện quan chức Anh từ chối bình luận về quyết định trên đối với cựu Thủ tướng Thaksin và vợ ông. Đây được cho là một động thái sẽ kéo dài thêm chuỗi bất ổn chính trị ở Thái Lan kể từ khi ông trùm truyền thông, tỷ phú Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính vào năm 2006.
“Bộ Ngoại giao đã kiểm tra thông tin trên với giới chức Anh và phía Anh khẳng định visa của họ đã bị thu hồi”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Thong Phakdi cho biết.
Người phát ngôn này không biết lý do cho động thái trên của Anh, còn Sứ quán Anh tại Bangkok từ chối đưa ra bình luận.
Báo chí Thái Lan trước đó đã dẫn lời một cố vấn cho biết hôm qua 7/11 Anh đã thông báo cho các hãng hàng không nước này huỷ các chuyến bay đối với visa của ông Thaksin và bà vợ Potjaman Shinawatra.
“Các hãng hàng không được hướng dẫn không cho phép các hành khách này bay tới Anh”, tờ Nation của Thái Lan cho biết.
Theo một phụ tá thân cận thì ông Thaksin hiện đang ở Trung Quốc. “Ông ấy đang ở Bắc Kinh bàn chuyện làm ăn”, phụ tá cho biết.
Sau khi bị lật đổ, ông Thaksin hầu như sống tị nạn tại Anh. Thế giới càng chú ý tới ông hơn khi ông mua rồi sau đó lại bán câu lạc bộ bóng đá Manchester City của Anh.
Tháng trước tại quê nhà, ông Thaksin đã bị kết án 2 năm tù vì vi phạm luật khi có liên quan tới vụ bán mảnh đất tại Bangkok cho vợ ông của một công ty chính phủ.
Toà án đã kết luận bà Potjaman không có tội trong vụ mua bán đất . Tuy nhiên, hồi tháng 7 bà đã bị kết án 3 năm tù giam vì tội trốn thuế.
Các công tố Thái Lan đã phát rất nhiều lệnh truy nã và đã kêu gọi London dẫn độ ông Thaksin.
Tháng 8 vừa qua, sau khi từ Anh trở về Thái Lan để đối mặt với các cáo buộc, ông và vợ lại sang Anh. Ông cho rằng các cáo buộc nhằm vào ông mang động cơ chính trị và án tù đưa ra là nhằm khiến ông tránh xa vũ đài chính trị của Thái Lan trong ít nhất là 10 năm.
“Không có ai có thể khiến tôi trở về, ngoại trừ sự nhân từ của Đức Vua hay ý chí của dân chúng”, ông Thaksin cho biết vào đầu tháng này qua một cuộc nói chuyện điện thoại 10 phút từ Hồng Kông cho hàng ngàn người ủng hộ tập trung tại một sân vận động ở Bangkok.
Chiến dịch chống ông Thaksin phần lớn do Liên minh nhân và dân chủ (PAD) phát động. Đây là nhóm những người trung thành với Nhà Vua, các học giả và giới doanh nhân. Trong khi đó, ông Thaksin vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ những người dân ở các vùng nông thôn. Kể từ tháng 8, PAD đã chiếm các văn phòng chính phủ, yêu cầu chính phủ hiện tại phải từ chức. Họ cho rằng chính phủ hiện nay gồm phần đa những người trung thành với ông Thaksin.
Bất ổn chính trị tại Thái Lan nhen nhóm từ năm 2005, khi PAD lần đầu tiên tiến hành chiến dịch biểu tình rầm rộ trên đường phố chống Thaksin. Nhóm này tố cáo ông Thaksin tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Kể từ đó, PAD đã đi lòng vòng qua một cuộc đảo chính, đến các cuộc bầu cử, sau đó quay trở lại các cuộc biểu tình, và rồi dẫn đến sự chán nản của các nhà đầu tư, những người lo ngại cho tình trạng thiếu một chính phủ hoạt động tốt, trong khi bóng ma suy thoái kinh tế toàn cầu dần một lớn.
Phan Anh
Theo Reuters