1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ảnh mới “tố” Triều Tiên thử hạt nhân trong vòng vài ngày

(Dân trí) - Giới phân tích hôm nay 26/4 cho rằng Triều Tiên có thể thử hạt nhân trong vòng vài ngày tới, do hình ảnh vệ tinh mới cho thấy hoạt động hạt nhân ở bãi thử của nước này ngày một gia tăng.


Ảnh vệ tinh chụp ngày 18/4 cho thấy hoạt động tại bãi thử Punggye-ri gia tăng.

Ảnh vệ tinh chụp ngày 18/4 cho thấy hoạt động tại bãi thử Punggye-ri gia tăng.

Thông tin được Viện Khoa học và an ninh quốc tế (ISIS) kết hợp với các phân tích khác khẳng định.

Các bức ảnh chụp ngày hôm qua, khi Tổng thống Mỹ Obama đang ở thăm nước láng giềng Hàn Quốc, cho thấy có sự gia tăng mạnh các hoạt động ở một cửa vào một đường hầm của bãi thử hạt nhân của Triều Tiên. “Các bức ảnh cho thấy hoạt động khác thường ở Cổng Nam của bãi thử và khu vực phụ trợ chính”, ISIS cho hay.

Các phân tích hình ảnh vệ tinh chụp ngày thứ tư vừa qua và do Viện Mỹ-Hàn tại Đạc học Johns Hopkins cho thấy có gia tăng hoạt động ở bãi thử Punggye-ri. Điều này có “khả năng có liên quan đến việc chuẩn bị cho một vụ nổ”, Viện này cho biết trên trang web 38 North của mình.

Theo ISIS, hình ảnh có độ nét cao chụp vào ngày hôm qua xác nhận phân tích này và cho biết việc chuẩn bị vẫn tiếp tục. “Vào ngày 23/4, rất nhiều công-ten-nơ được đặt trước cửa một trong những lối vào đường hầm Cổng Nam”, ISIS cho hay. “Hình ảnh có độ nét cao ngày 25/4 cho thấy rõ ràng có sự tập hợp của các hộp hoặc công-ten-nơ ở lối vào đường hầm này”.

Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân vào năm 2006, 2009 và 2013, bất chấp phản đối của quốc tế. Và hoạt động này của Triều Tiên luôn được theo dõi sát.

Tuy nhiên giới quan sát cũng cho rằng Triều Tiên có khả năng làm động tác “nghi binh”, nhằm đạt được nhượng bộ hoặc viện trợ của cộng đồng quốc tế.

Song hoạt động bất thường lần này được theo dõi sát, do Tổng thống Mỹ Obama đang hiện diện ở khu vực và có nghi ngờ Bình Nhưỡng muốn làm bẽ mặt Mỹ. “Hoạt động chuẩn bị tại bãi thử không có nghĩa là một vụ thử sẽ diễn ra trong vòng vài ngày nữa. Trước đây Triều Tiên cũng đã từng chuẩn bị như vậy và không có vụ thử nào diễn ra”, ISIS thận trọng.

“Tuy nhiên, dự đoán kế hoạch và lịch trình của Triều luôn luôn khó khăn. Vì vậy một vụ thử trong vòng nhiều ngày nữa cũng khó có thể bị loại trừ”.

Phát biểu vào ngày hôm nay trước quân nhân Mỹ đóng ở Hàn Quốc, Tổng thống Obama cho rằng Triều Tiên là “nhà nước ở ngoài rìa thế giới, muốn cho người dân của mình chết đói hơn là nuôi dưỡng hi vọng và giấc mơ của họ…Việc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân sẽ chỉ dẫn đến con đường bị cô lập hơn”, ông nói.

Vũ Quý

Theo AFP