1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Anh dự đoán mục tiêu tiếp theo của Nga ở miền Đông Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Tình báo Anh cho rằng, Nga đang đạt những bước tiến nhỏ trong chiến dịch tiến công ở miền Đông Ukraine và có thể đang chuẩn bị cho một trận đánh quyết định.

Anh dự đoán mục tiêu tiếp theo của Nga ở miền Đông Ukraine - 1

Lực lượng vũ trang thân Nga ở Donetsk hôm 22/5 (Ảnh: Reuters).

Cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Anh ngày 15/7 công bố báo cáo cập nhật tình hình chiến sự Nga - Ukraine. Báo cáo cho biết, quân đội Nga và lực lượng ly khai Lugansk (LPR) đã tiến vào ngoại ô thành phố Siversk thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh, lực lượng của Nga đang tiến chậm theo hướng Tây, thực hiện các đợt tấn công từ Lysychansk vào Siversk để mở đường đến Sloviansk và Kramatorsk.

"Bakhmut có thể là mục tiêu tiếp theo khi Nga đã kiểm soát Siversk", báo cáo nhận định.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington, Mỹ cũng cho rằng Nga nhiều khả năng đang chuẩn bị cho một đợt tấn công quy mô lớn hơn dọc tuyến Sloviansk-Siversk-Bakhmut. Theo ISW, Nga dường như tiếp tục "hãm đà", chuẩn bị mọi điều kiện cho một trận đánh mang tính quyết định.

Nga chuyển trọng tâm chiến dịch quân sự đặc biệt sang miền Đông Ukraine từ tháng 4 sau khi kế hoạch bao vây, kiểm soát thủ đô Kiev bất thành. Rút kinh nghiệm từ những thiếu sót ở giai đoạn đầu, Nga chuyển từ chiến thuật "đánh nhanh, thắng nhanh" sang "đánh chậm, tiến chắc" ở chiến trường Donbass.

Chiến thuật này của Moscow có vẻ như đã cho thấy hiệu quả, khi Nga tập trung pháo kích từng thành phố, thị trấn nhỏ trong nhiều tuần trước khi tổng tấn công giành quyền kiểm soát. Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ tỉnh Lugansk và đang tiến công vào Donetsk - thành trì cuối cùng ở Donbass.

Trong khi đó, Ukraine bị áp đảo cả về lực lượng và hỏa lực ở miền Đông. Giới chức nước này liên tục kêu gọi phương Tây viện trợ thêm vũ khí hạng nặng.
Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk hôm 15/7 hối thúc phương Tây cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng thủ tên lửa càng sớm càng tốt. "Chúng tôi cần những hệ thống phòng thủ tên lửa. Tôi chắc chắn rằng phương Tây sẽ chuyển cho Ukraine dù sớm hay muộn. Nhưng chúng tôi cần ngay bây giờ", bà Vereshchuk viết trên Telegram.

Bà thừa nhận rằng, viện trợ này "rất đắt đỏ và thách thức về mặt chính trị", nhưng Kiev vẫn đề nghị. "Những người bạn phương Tây thường hỏi tôi rằng họ có thể giúp Ukraine bằng cách nào. Tôi nói: chúng tôi cần các hệ thống phòng thủ tên lửa. Tôi nhận thấy đây là viện trợ rất tốn kém và thách thức về mặt chính trị, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác".

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine