1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Anh bắt thủ phạm đánh cắp dữ liệu của Lầu Năm Góc

(Dân trí) - Một người đàn ông Anh đã bị bắt giữ vì tham gia các vụ đánh cắp dữ liệu của Lầu Năm Góc. Đây là một trong 56 người đã bị nhà chức trách Anh bắt giữ trong chiến dịch trấn áp tội phạm mạng quy mô lớn kéo dài một tuần qua.

Trụ sở Lầu Năm Góc ở thủ đô Washington DC (Ảnh:
Trụ sở Lầu Năm Góc ở thủ đô Washington DC (Ảnh: Defence News)

Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) cho biết người đàn ông trên 23 tuổi, đến từ khu vực gần Birmingham, miền Trung nước Anh. Tuy nhiên, danh tính cụ thể chưa được tiết lộ.

Người này bị tình nghi dính líu đến vụ xâm phạm hệ thống mạng của Lầu Năm Góc ngày 15/6/2014 khi các tin tặc chiếm đoạt được địa chỉ hòm thư điện tử và số điện thoại của khoảng 800 người.

Theo thông báo của NCA, manh mối để dẫn tới việc bắt giữ là do người đàn ông này đã tải lên mạng một tin nhắn có liên quan đến nhóm Lizard Squad, thủ phạm đứng sau các vụ tấn công trước đó vào hai hãng Microsoft và Sony.

“Hội này đã đánh bại Lizards. Thời kỳ của LizardSquad sắp tàn. Hội này đang nắm giữ và kiểm soát cuộc chơi. Bộ Quốc phòng không có sự phòng bị”, thông báo viết.

Đây là một trong số 56 người bị bắt giữ trong chiến dịch trấn áp kéo dài một tuần nhằm vào tội phạm mạng, trong đó người trẻ nhất là một thanh niên 16 tuổi đến từ Leeds ở miền Bắc nước Anh vì bị cáo buộc tiến hành hàng trăm vụ tấn công mạng.

Những tin tặc này đã đánh cắp thông tin từ khoảng 34.400 thiết bị được Lầu Năm Góc sử dụng để liên lạc với các nhân viên thông qua thư điện tử hoặc điện thoại trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, trong số các dữ liệu bị đánh cắp không có dữ liệu nhạy cảm.

Được biết, vụ bắt giữ diễn ra hôm 4/3 và là một trong 20 vụ bắt giữ được Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia Anh thực hiện trong tuần này.

Vũ Anh
Theo AFP