1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ăng-ten thu phát sóng điện thoại vô tội với các ca ung thư?

(Dân trí) - Trong kết quả nghiên cứu vừa được công bố tại Anh, các nhà khoa học khẳng định rằng không có mối liên hệ nào giữa ăng-ten thu phát sóng điện thoại di động với những ca ung thư của trẻ em.

 

Ăng-ten thu phát sóng điện thoại vô tội với các ca ung thư? - 1


Vẫn có nhiều lo ngại về ảnh hưởng của những cột phát sóng điện thoại với sức khỏe

Cho tới nay, những người sống gần các cột ăng-ten thu phát sóng điện thoại di động vẫn lo ngại về ảnh hưởng của những cột phát sóng này với sức khỏe. Tại Pháp, ở nhiều địa phương, dân chúng phản đối mạnh đến mức các hãng điện thoại di động phải dời ăng-ten tới chỗ thưa dân cư hoặc tạm dừng việc đặt ăng-ten.

Nhưng theo một công trình nghiên cứu vừa được thực hiện và công bố tại Anh - được xem là công trình nghiên cứu rộng lớn nhất từ trước đến nay về mối liên hệ có thể có giữa ung thư trẻ sơ sinh và ăngten thu phát sóng điện thoại di động - các nhà nghiên cứu đã “minh oan” cho hệ thống này.

Các tác giả công trình nghiên cứu đã theo dõi 1.397 em bé từ 0 đến 4 tuổi mà từ 1999 đến 2001 bị bệnh bạch cầu, khối u ở não hay ở hệ thần kinh trung ương. Mỗi em bé này được so sánh với 4 trẻ em đồng lứa, sức khoẻ tốt. Sau đó, một bản đồ các ăng-ten này ở Anh trong khoảng thời gian từ 1996 đến 2001 đã được lập ra và các nhà nghiên cứu tính toán thử độ phóng xạ mà bà mẹ tương lai có thể đã hứng chịu, tùy theo khoảng cách giữa nhà họ với ăng-ten.

Kết quả cho thấy là những người mẹ có con bị bạch cầu không sống gần các ăng-ten thu phát sóng điện thoại di động hơn là những bà mẹ có con sức khoẻ bình thường.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhìn nhận là họ chỉ nghiên cứu các ca ung thư của em bé dưới 4 tuổi, chứ không phải là những ca ung thư có thể xuất hiện sau này trong đời.

Tại Pháp, sau khi phân tích hàng trăm nghiên cứu về sóng điện từ, Cơ quan về an toàn sức khoẻ, môi trường và lao động năm ngoái cũng đã đưa ra kết luận là không có bằng chứng hiển nhiên nào về tác hại của các ăngten thu phát sóng điện thoại di động. Nhưng Afsset cũng khuyến cáo là nên cẩn thận đối với những nơi có nhiều sóng điện thoại di động giao nhau hoặc sóng có cường độ mạnh nhất.

Trà Giang
Theo British Medical Journal