1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ: Trẻ em phải kết hôn ngày càng nhiều

(Dân trí) - Ấn Độ hôm qua vừa ban hành luật cấm kết hôn ở tuổi vị thành niên nhằm đối phó với tình trạng ngày càng nhiều trẻ em nước này kết hôn sớm.

Theo luật mới, các linh mục, cảnh sát, các quan chức địa phương sẽ phải đối mặt với các khoản tiền phạt và ngồi tù nếu họ cho phép các trẻ em kết hôn sớm trái pháp luật. Một người đàn ông trưởng thành Ấn Độ kết hôn với cô dâu dưới 18 tuổi và những người tổ chức, xúi giục cũng như tham gia đám cưới tảo hôn có thể bị ngồi tù 2 năm cộng với khoản tiền phạt 100.000 rupi, tương đương với 2.244 USD.

Renuka Chowdhury, Bộ trưởng Bộ phát triển phụ nữ và trẻ em Ấn Độ cho biết, luật mới có thể bảo vệ hàng nghìn trẻ em nước này bị ép kết hôn sớm hàng năm.

 

Bà Renuka nói: “Khi con em chúng ta 15 tuổi, chúng ta nói với bọn trẻ rằng chúng không được quyền đi bầu cử, uống rượu và lái xe. Vậy tại sao chúng ta lại cho phép bọn trẻ lập gia đình?”.

 

Theo các chuyên gia bảo vệ quyền trẻ em, độ tuổi kết hôn trung bình trong 2 thập kỷ qua đã tăng đáng kể. Tuy nhiên, số liệu của chính phủ Ấn Độ lại chỉ ra kết quả ngược lại khi 65% nữ giới kết hôn trước 18 tuổi.

 

Kết hôn sớm còn là một trong những nguyên nhân gây nên tỉ lệ tử vong bà mẹ cao, trung bình cứ 7 phút lại có một bà mẹ Ấn Độ tử vong liên quan tới quá trình mang thai. Mặc dù phát luật qui định tuổi kết hôn là 18, đối với nữ và 21, đối với nam, nhưng do quan niệm cũ “trọng nam khinh nữ” nên nhiều bé gái Ấn Độ đã bị ép kết hôn sớm hơn nhiều so với độ tuổi qui định.

 

T.Ninh

Theo Reuters