1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ-Pakistan nổ súng tại vùng biên trước chuyến thăm của Obama

(Dân trí) - Pakistan ngày 6/1 thông báo 4 dân thường nước này đã thiệt mạng khi quân đội Ấn Độ nổ súng vào vùng biên giới tranh chấp Kashmir. Gần đây, quan hệ hai bên rất căng thẳng với hàng loạt cuộc giao tranh dữ dội, trước thềm chuyến thăm Ấn Độ vào ngày 26/1 của Tổng thống Mỹ Obama.

Ấn Độ-Pakistan nổ súng tại vùng biên giới trước chuyến thăm của Obama
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Barack Obama theo dự kiến sẽ gặp nhau tại New Delhi vào ngày 26/1 tới. (Ảnh minh họa:AP)

Trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng thống Barack Obama trong tháng 1, các quan chức Ấn Độ hồi tuần trước đã tăng cường an ninh trên cả nước. Ấn Độ đang lo ngại các cuộc tấn công quân sự từ Pakistan sẽ xảy ra bởi căng thẳng đang tăng cao trong quan hệ giữa hai nước.

Trang BBC ngày 6/1 dẫn lời một quan chức quân đội Pakistan cho biết 4 dân thường nước này đã thiệt mạng khi quân đội Ấn Độ nã súng vào khu vực gần thành phố Sialkot của Pakistan hôm 4/1. Trong khi đó giới chức Ấn cho hay một binh lính nước này đã chết trong cuộc tấn công của quân đội Pakistan vào vùng Samba vào ngày 5/1.

Tuần vừa qua, lực lượng quân đội của New Delhi đã bắn chết 4 quân lính Pakistan tại vùng biên giới sau khi cáo buộc Pakistan tấn công và giết 1 binh sĩ người Ấn.

Cũng trong tuần trước, giới chức Ấn Độ tuyên bố một tàu cá được cho là của Pakistan có dấu hiệu chứa chất nổ đã nổ tung giữa biển trong lúc bị tuần duyên Ấn Độ ngăn chặn tại khu vực gần giới tuyến biển giữa 2 nước. Được biết, 4 người trên tàu cá này đã thiệt mạng.

Mới đây, chính phủ Ấn Độ cũng đã phản ứng mạnh mẽ trước việc Mỹ thừa nhận Pakistan đã ngăn chặn khủng bố và quyết định tăng viện trợ cho Islamabad.

Chiều qua 5/1, người phát ngôn bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin khẳng định Pakistan chưa thể hiện cam kết bền vững với hoạt động chống khủng bố, cũng như ngừng hỗ trợ hay phá bỏ các căn cứ hoạt động của các nhóm khủng bố.

Quan hệ New Delhi - Islamabad đã xấu đi nhiều kể từ hồi tháng 8 năm ngoái, khi Thủ tướng Ấn Độ hủy các cuộc đàm phán hòa bình vì Pakistan tham vấn ý kiến của lực lượng ly khai chống Ấn Độ trước khi tham gia đàm phán. Các cuộc giao tranh làm hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người thương vong liên tục nổ ra tại vùng đất Kashmir, nơi phần đông người Hồi giáo sinh sống.

Các ngôi làng dọc biên giới trước đây bình yên giờ phải thường xuyên hứng đạn pháo. Tính đến nay, gần 10.000 dân Ấn đã phải rời bỏ nhà cửa và người Pakistan ở khu vực biên giới cũng phải chịu tình hình tương tự.

Thoa Phạm
Theo BBC