1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ chặt dừa để bảo vệ Tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Chặt hết dừa trên cây nhằm tránh nguy cơ dừa có thể rơi trúng đầu Tổng thống Barack Obama là một trong những biện pháp an ninh đặc biệt mà giới chức thành phố Mumbai, Ấn Độ thực hiện trước chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ.

 
Ấn Độ chặt dừa để bảo vệ Tổng thống Mỹ  - 1

Ấn Độ là quốc gia đầu tiên ông Obama tới thăm sau cuộc bầu cử giữa kỳ.

Các biện pháp nhằm đảo bảo an ninh cao nhất đã được thực thi trước thềm chuyến thăm của ông chủ Nhà Trắng vào thứ 6 này.

Theo đó, tất cả các cây dừa xung quanh bảo tàng Gandhi của thành phố Mumbai đã được dọn quả sạch sẽ, một quan chức cho hay.

Hàng năm tại Ấn Độ đều xảy ra hiện tượng người bị thương hoặc thậm chí thiệt mạng vì dừa rơi.

Bảo tàng Mani Bhavan, nơi lãnh tụ Ấn Độ Mohandas Gandhi từng sống trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho đất nước từ Đế quốc Anh, là một trong 5 địa điểm tại Mumbai mà Tổng thống Mỹ sẽ tới thăm, ngoài một ngôi trường, một trường đại học và 2 khách sạn từng bị các phiến quân Hồi giáo tấn công năm 2008.

Tổng thống Obama coi Mohandas Gandhi (1869-1948) là người đã truyền cảm hứng cho ông. Ông Obama cũng từng treo một bức chân dung của lãnh tụ Ấn Độ tại văn phòng thượng nghị sĩ. Nhà lãnh đạo Mỹ có lần nói rằng ông ước được ăn tối với Gandhi.

Một quan chức tại bảo tàng Mani Bhavan cho hay bảo tàng - vốn được sơn lại và sửa chữa gần đây - đã sẵn sàng đón Tổng thống Mỹ. Bảo tàng sẽ tạm ngừng đón du khách vào 2 ngày 5-6/11 vì các lý do an ninh.

An Bình
Theo BBC