1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Al-Qaeda lần đầu tiên phát bản tin trên mạng

Hôm qua lần đầu tiên một bản tin được cho là của al-Qaeda mang tên "Tiếng nói của Khalip" đã xuất hiện trên Internet với hình ảnh một phát thanh viên trong chiếc mặt nạ trượt tuyết màu đen và dây đai chằng đầy đạn.

Phát thanh viên cho biết bản tin sẽ xuất hiện mỗi tuần 1 lần. Sau đó, anh ta bắt đầu đọc những mẩu tin về diễn biến tại Dải Gaza và Iraq, đồng thời bày tỏ niềm vui sướng trước thảm hoạ bão lụt xảy ra gần đây tại Mỹ. Trên tay phải của người phát thanh là một bản sao kinh Koran, và kế đó là một khẩu súng trường được đặt trên chiếc giá 3 chân chĩa thẳng về phía ống kính camera.

 

Hiện chưa thể xác định được nguồn gốc đoạn băng này. Nếu thực sự đây là sản phẩm của al-Qaeda, nó có thể đánh dấu sự chuyển hướng trong cách sử dụng Internet để truyền bá thông điệp của tổ chức này. Cách truyền tin trực tiếp này sẽ tránh được công đoạn biên tập và kiểm duyệt của các hệ thống truyền hình vốn chỉ đăng tải trích đoạn các tuyên bố của al-Qaeda và tránh phát những hình ảnh tàn sát ghê rợn.

 

Đoạn băng lần đầu tiên được hãng tin Italy Adnkonos ở Dubai phát hiện. Bản tin kéo dài 16 phút hiện được đăng tải rộng rãi trên các trang báo điện tử Italy.

 

Trong phần đầu bản tin, người phát thanh đề cập tới việc Israel rút quân khỏi Dải Gaza và bình luận đó là một "chiến thắng lớn". Hình ảnh được phát sau đó là Thủ tướng Palestine Ahmed Qureia đang bước đi và nói chuyện với người dân trong hân hoan vui sướng.

 

Tiếp theo là lời cam kết của Abu Musab Zarqawi đưa ra hôm 14/9 về việc phát động cuộc chiến nhằm vào người Shiite ở Iraq. Hình ảnh của Zarqawi hiện trên màn hình suốt 1/2 thời lượng bản tin.

 

Sau phần nói về Iraq là một đoạn quảng cáo giới thiệu một bộ phim mang tên "Thánh chiến toàn diện" do Mousslim Mouwaheed đạo diễn. Đoạn quảng cáo bằng tiếng Anh ám chỉ rằng khán giả có thể là những người Hồi giáo sống ở Anh và Mỹ.

 

Tiêu đề đoạn video ám chỉ tới triều đại Hồi giáo nổi lên sau cái chết của nhà tiên tri Mohammed trong thế kỷ thứ 7. Vương triều này sau đó trải dài từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Tây Ban Nha.

 

Theo HT

Vietnamnet/WP, ABCNews