1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ai Cập tính giải tán phong trào "Anh em Hồi giáo"

(Dân trí) - Chính phủ Ai Cập cho biết đang cân nhắc khả năng đặt phòng trào Anh em Hồi giáo, những người đứng sau làn sóng biểu tình dữ đội những ngày qua, ra ngoài vòng pháp luật. Trong khi đó số người thương vong trong riêng ngày thứ Sáu đã là 173 người.

Theo hãng tin AP, thông tin trên được một người phát ngôn của chính phủ Ai Cập công bố ngày thứ Bảy, một lần nữa đặt người vòng pháp luật một nhóm từng nắm đỉnh cao quyền lực của chính phủ cách đây chỉ hơn 1 tháng.

Hơn 1000 thành viên của Anh em Hồi giáo đã bị bắt
Hơn 1000 thành viên của Anh em Hồi giáo đã bị bắt

Thông báo được đưa ra sau khi lực lượng an ninh Ai Cập trấn áp các cuộc biểu tình ngồi hồi giữa tuần, được tổ chức bởi những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi, nhà lãnh đạo của Anh em Hồi giáo. Hơn 600 người đã thiệt mạng trong cuộc trấn áp này và làm biểu tình bùng phát. Trong ngày thứ Sáu (16/8), thêm 173 người thiệt mạng.

Người phát ngôn nội các Ai Cập Sherif Shawki cho biết thủ tướng Hazem el-Beblawi, người đứng đầu chính phủ được quân đội hậu thuẫn, đã giao cho Bộ đoàn kết xã hội nghiên cứu các vấn đề pháp lý trong việc giải tán nhóm chính trị này. Dù vậy ông Shawki không cho biết thêm chi tiết.

Anh em Hồi giáo được thành lập từ năm 1928, đã lên nắm quyền cách đây một năm khi ông Morsi trúng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống tự do đầu tiên của Ai Cập. Cuộc bầu cử diễn ra sau khi nhà độc tài Hosni Mubarak bị lật đổ sau hàng loạt cuộc biểu tình năm 2011.

Tổ chức này đã bị cấm hoạt động trong hầu hết lịch sử 80 năm của tổ chức này và liên tục bị truy quét dưới chế độ Mubarak. Mặc dù đôi lúc được cho phép hoạt động và các nhà lãnh đạo của họ trở thành một phần của tiến trình chính trị, các thành viên của Anh em Hồi giáo thường xuyên đối mặt với các án tù, xét xử và bắt giữ.

Nhiều thi thể được xếp bên trong một đền thờ Hồi giáo
Nhiều thi thể được xếp bên trong một đền thờ Hồi giáo

Kể từ khi ông Morsi bị bắt, Anh em Hồi giáo đã đẩy mạnh các hoạt động chống chính quyền mới. Trong ngày thứ Bảy, một số người ủng hộ nhóm này và ông Morsi đã đấu súng với cảnh sát bên ngoài một đền thờ Hồi giáo ở Cairo.

Các lực lượng an ninh đã bắn hơi cay trước khi đột kích vào ngôi đền và bao vây hàng trăm người Hồi giáo, những người cố thủ tại đây suốt cả đêm trước.

Theo ông Shawki, ít nhất 173 người đã thiệt mạng trong ngày “thứ Sáu thịnh nộ”, trong đó có 95 người tại Cairo. Ngoài ra còn có 1330 người bị thương trong các cuộc biểu tình.

Bộ nội vụ Ai Cập thì cho biết tổng cộng 1004 thành viên của Anh em Hồi giáo bị bắt trên khắp Ai Cập. Nhiều vũ khí, trong đó có bom và đạn dược đã bị tịch thu cùng những người này.

Trong số những người thiệt mạng ngày 16/8 có Ammar Badie, con trai của nhà lãnh đạo tinh thần của Anh em Hồi giáo Mohammed Badie.

Cũng trong ngày thứ Bảy, cơ quan chức năng cho biết người anh em của thủ lĩnh al-Qaida Ayman al-Zawahri đã bị bắt. Mohammed al-Zawahri, lãnh đạo của một nhóm theo đường lối cực bảo thủ Jihadi Salafist bị bắt tại một chốt chặn ở thành phố Giza.

Thanh Tùng
Theo AP