1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Abbas kêu gọi Bush cứu vãn tiến trình hoà bình Trung Đông

Trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ George Bush ngày hôm nay tại Washington, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kêu gọi ông Bush phải can thiệp để ngăn chặn sự sụp đổ của tiến trình hoà bình Trung Đông.

Phát biểu trước khi gặp Tổng thống Bush tại Nhà Trắng nhân chuyến thăm Mỹ đầu tiên, ông Abbas nói rằng, tình trạng yên tĩnh hiện tại ở khu vực sẽ chấm dứt nếu các cuộc đàm phán hoà bình với Israel không bắt đầu.

 

"Tổng thống Bush đã ủng hộ công cuộc tìm kiếm tự do của chúng tôi, và ông đã từng nhấn mạnh quan điểm “hai nhà nước” cho cuộc xung đột ở Trung Đông", ông Abbas nói.

 

"Tôi sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Thủ tướng Israel Ariel Sharon. Khi tôi gặp Tổng thống Bush vào hôm nay, tôi sẽ đề nghị ông ấy thực hiện tầm nhìn hai nhà nước có chủ quyền, dân chủ, sống cạnh nhau trong hoà bình và an ninh. Nếu Tổng thống Bush vẫn cam kết thực hiện kế hoạch ban đầu, và (tôi hy vọng) nếu Thủ tướng Sharon cũng vì áp lực mà từ bỏ giải pháp đơn phương, thì chúng tôi sẽ cùng biến năm 2005 thành một năm hoà bình tại khu vực Trung Đông."

 

Tuy nhiên, theo ông Abbas, triển vọng này đang bị đe doạ bởi các động thái của Israel. Ông nhấn mạnh, việc Israel xây khu định cư ở khu Bờ Tây và dựng lên hàng rào ngăn chia hai bên đang "gây chèn ép cho các thành phố và thị trấn của người Palestine". Ông cũng cáo buộc Israel đang tìm cách tách Đông Jerusalem ra khỏi phần còn lại của khu Bờ Tây.

 

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết, ông cần sự trả lời tích cực của Mỹ đối với tiến trình hòa bình và yêu cầu chính quyền Washington đưa ra cam kết rõ ràng về "lộ trình hòa bình" Trung Đông do nhóm "Bộ tứ" (gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Nga và Mỹ) đồng bảo trợ.

 

Trong chuyến thăm, ông Abbas đã gặp Phó Tổng thống Dick Cheney, Ngoại trưởng Condoleezza Rice và một số nghị sĩ Mỹ.

 

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ George Bush hôm nay 26/5, hai bên dự kiến sẽ tập trung thảo luận việc Mỹ cam kết thúc đẩy lộ trình hòa bình Trung Đông và trợ giúp tài chính cho chính quyền Palestine. Ông Abbas cũng yêu cầu Mỹ ủng hộ kế hoạch của Israel di dời khỏi Dải Gaza trong năm nay và thực hiện "lộ trình hòa bình".

 

Ông Abbas cho biết có khả năng cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến tổ chức ngày 17/7, sẽ hoãn đến tháng 11 hoặc đầu tháng 12 tới.

 

Trong một diễn biến quan trọng khác liên quan tới cuộc xung đột Palestine/Israel, ngày 25/5, Tổ chức Ân xá quốc tế đã công bố báo cáo hàng năm, trong đó tố cáo quân đội chiếm đóng Israel phạm phải các tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

 

Bản báo cáo cho biết trong năm 2004, quân đội Israel và người định cư Do Thái đã sát hại 700 người Palestine, trong đó có 150 trẻ em.

 

Theo K.C

Vnmedia/AP